Gợi ý “mẹo” tránh bị lạc vào “bẫy” của người ra đề thi môn Lịch sử

Đức Duy| 17/03/2019 18:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh sẽ phải thi 4 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Đối với nhiều thí sinh, môn thi môn Lịch sử rất nhiều áp lực vì phải nhớ nhiều mốc sự kiện, vì vậy ngoài học trên lớp các em còn phải học thêm.

Được biết, đề thi môn Lịch sử của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay được ra bằng hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, chính vì vậy mỗi câu hỏi thí sinh chỉ có 1,5 phút để hoàn thành, ngoài nắm thật chắc kiến thức cơ bản thí sinh cũng cần nắm rõ ma trận đề thi để tránh lạc vào bẫy của người ra đề.

Gợi ý “mẹo” tránh bị lạc vào “bẫy” của người ra đề thi môn Lịch sử

Ảnh minh họa. 

Để có thể giảm bớt được áp lực, cũng như có một cách học hiệu quả, tránh lạc vào ma trận đề thi báo Công lý xin giới thiệu video do giáo viên Lịch sử của Hệ thống HOCMAI hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử giai đoạn nước rút:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gợi ý “mẹo” tránh bị lạc vào “bẫy” của người ra đề thi môn Lịch sử