Gỡ phong tỏa ổ dịch lớn nhất Hà Nội, người dân vui mừng về nhà trong đêm

Văn Hoàng| 29/09/2021 13:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

0 giờ ngày 29/9, người dân, nhân viên y tế và tình nguyện viên reo hò khi chính quyền gỡ bỏ phong tỏa ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sau hơn 1 tháng cách ly y tế.

dsc_5594.jpg
Đúng 0 giờ ngày 29/9, ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là ổ dịch lớn nhất Hà Nội với gần 600 trường hợp F0.
dsc_5495.jpg
Trước đó, ngày 23/8, khi phát hiện trường hợp dương tính trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã thiết lập cách ly y tế tại 2 con ngõ trên.
dsc_5437.jpg
Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, để dập dịch tại 2 con ngõ này phường đã huy động hơn 200 người tổ chức phong tỏa cứng và mềm; thiết lập cả hệ thống camera an ninh có âm thanh xung quanh hai đầu ngõ, kết nối với màn hình đặt trong Sở Chỉ huy công an phường.
dsc_5464.jpg
Do diễn biến phức tạp của Covid-19, sau khi gỡ bỏ cách ly y tế, Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung yêu cầu toàn thể người dân trong ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân và thành viên trong gia đình.
dsc_5548.jpg
Lực lượng chức năng treo cờ Tổ quốc dọc theo đường Nguyễn Trãi trên địa bàn phường.
nguyen-trai21.jpg
Ông Trịnh Thái Hùng (59 tuổi, cư dân ngõ 330 Nguyễn Trãi) vừa đi vừa nói, cảm ơn Nhà nước và vui mừng nói "tôi được về nhà rồi"
nguyen-trai20.jpg
Nhân viên y tế không giấu được cảm xúc bởi sau 1 tháng mới được trở về nhà.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỡ phong tỏa ổ dịch lớn nhất Hà Nội, người dân vui mừng về nhà trong đêm