Chính trị

Gỡ khó trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Trang Trần 13/09/2023 - 17:21

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng và ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn là nội dung quan trọng, được quy định riêng trong Bộ luật TTHS năm 2015. Hội thảo lần này là cơ hội để xác định lại tầm quan trọng của giai đoạn tố tụng ban đầu rất có ý nghĩa này.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh “Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Đồng thời, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, quán triệt cụ thể hơn các nội dung trong Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

hoi-thao.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo.

Khẩn trương rà soát những nguồn tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm chưa chuyển đến để chuyển cơ quan điều tra; các nguồn tin về tội phạm đã vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết, đã tạm đình chỉ giải quyết hoặc ra quyết định không khởi tố không đúng quy định của pháp; các nguồn tin có khó khăn, vướng mắc để kiến nghị xử lý hoặc yêu cầu Quốc hội giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những đề xuất, kiến nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố làm việc với các cơ quan liên quan để đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Riêng những bất cập trong cơ chế chính sách, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố có văn bản kiến nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét và có hướng giải quyết

Ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, các ngành, địa phương luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan tích cực phối hợp, đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra, xác minh;

Tất cả các đơn thư đều được đưa vào sổ theo dõi, thống kê, báo cáo đúng quy định; công tác điều tra, giải quyết thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự tố tụng, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân, phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thảo luận những vấn đề liên quan khó khăn, vướng mắc trong việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; kinh nghiệm; giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… Đồng thời, nêu những kiến nghị, đề xuất, bất cập trong quá trình thực hiện công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỡ khó trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố