Sáng 9/1, tại Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2, Tàu CSB 8002 thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21 đã rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.
Thực tiễn cho thấy, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trên biển, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, cùng nguy cơ tai nạn, sự cố hàng hải. Vì vậy, việc tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ngay từ sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, để nhân dân cả nước đón Tết an lành, yên vui.

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến giao nhiệm vụ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002.
Đồng chí Chính ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; kiên quyết đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng các lực lượng chức năng tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, toàn tàu phải luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống.

Quán triệt mệnh lệnh cấp trên, Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 cho biết, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ nghiêm túc, toàn diện đến từng cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người lính Cảnh sát biển trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác chuẩn bị về con người, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chu đáo. Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt và đón Tết trên biển được chuẩn bị đầy đủ; nguyên liệu gói bánh chưng, bánh kẹo ngày Xuân được sắp xếp khoa học, tạo không khí đầm ấm, nghĩa tình cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xa nhà. Toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng, bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Khi con tàu rời bến, mang theo niềm tin và kỳ vọng của cấp ủy, chỉ huy và hậu phương đơn vị, những người lính Cảnh sát biển lại tiếp tục hành trình canh giữ biển, đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Gác lại niềm riêng, chấp nhận xa gia đình trong những ngày Tết đoàn viên, họ bám biển, giữ biển, để đất liền trọn vẹn mùa Xuân bình yên. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, vinh dự và trách nhiệm cao cả của những người lính đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.