“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu

Kim Sáng| 06/07/2019 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” của chương trình Hành trình đỏ năm 2019 đã thu hút hơn 1.500 người tham gia và tiếp nhận về hơn 1.500 đơn vị máu.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Truyền máu & Huyết học TP.HCM tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ năm 2019 với chủ đề “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại Nhà Thiếu nhi và Chùa Giác ngộ quận 10 để tham gia hiến máu nhân đạo. Đến với Hành trình đỏ, không chỉ có người dân trên địa bàn TP.HCM mà rất đông các bạn đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, nhiều người từ các địa phương lận cận như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh cũng hội tụ về để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu

Đông đảo người dân đến tham gia hiến máu tình nguyện

Bước qua tuổi 58 nhưng chú Bùi Minh Cẩn, Gò Vấp vẫn cùng vợ đến để hiến máu nhân đạo. Chú Cẩn chia sẻ: “Giờ già rồi, bệnh tật cũng không biết trước được, giờ mình hiến cho người ta biết đâu mai mốt lại có người giúp lại mình. Cũng nhờ đi hiến máu mà tôi biết được mình thuộc nhóm máu O để có thể hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp cần máu. Tôi đã hiến máu 8 lần nhưng đây là lần đầu tiên tham gia Hành trình đỏ, tôi rất thích sự năng động, nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên”.

Biết được thông tin của chương trình Hành trình đỏ, anh Võ Minh Tuấn đã rủ các đồng nghiệp tại UBND phường 6, quận 4 đến thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Anh quan niệm, là người trẻ, sức còn khỏe nếu làm được việc gì có ích thì nên làm chứ đừng tính toán hay so đo đến quyền lợi. Được biết, anh cũng thường xuyên vận động người thân, bạn bè tham gia các hoạt động hiến máu do địa phương tổ chức.

Càng về trưa, lượng người đổ về hiến máu ngày một đông hơn, Thị Cẩm Dung, tình nguyện viên đến từ Kiên Giang cùng các bạn trẻ khác vẫn đang khẩn trương với các công đoạn trong ngày hội hiến máu. Dù mới là sinh viên năm nhất nhưng Dung đã nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu nhân đạo. Đối với cô gái trẻ, Hành trình đỏ chính là mái nhà chung để cô và các tình nguyện viên trên khắp mọi miền tổ quốc gắn kết và chia sẻ yêu thương.

“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu

Các tình nguyện viên tận tình hỗ trợ người đến hiến máu

Theo đó, toàn bộ lượng máu tiếp nhận sẽ được mang về bảo quản tại bệnh viện Truyền máu & Huyết học TP.HCM để cung ứng cho những bệnh nhân cần máu.

Vận động, tăng cường hiến máu nhân đạo

Chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè và chương trình Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 diễn ra trong thời gian hơn 4 tháng, từ ngày 1/5 đến ngày 15/9 và cao điểm là chương trình Hành trình đỏ diễn ra từ 14/6 - 27/7/2019. Với những thành công qua 6 mùa tổ chức. Hành trình đỏ năm 2019 có quy mô rộng rãi tại 39 tỉnh, thành phố trên cả nước như Đắk Lắk, Kon Tum, Kiên Giang, Đà Nẵng, Lai Châu, Quảng Ninh, Cần Thơ… với mục tiêu là vận động, tiếp nhận tối thiểu 60.000 đơn vị máu. Đến thời điểm hiện tại, 22 tỉnh, thành phố đã tổ chức và tiếp nhận về 30.000 đơn vị máu. Tại TP.HCM, chương trình sẽ kéo dài từ 6/7 đến hết ngày 27/7/2019.

“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu

Ông Trần Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao cờ lưu niệm cho ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Theo ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Thành phố đã có những hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện một cách có ý thức và trách nhiệm từ các ngành, các cấp, người dân từ đô thị đến nông thôn. Thành phố đã động viên tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2018-2019 cho 896 tập thể, cá nhân…

Ông Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 113.000 túi máu, trong đó túi máu 350-450ml chiếm 60%. Từ tháng 5 đến tháng 6/2019, lượng máu hiến đang giảm sút, bình quân mỗi tháng thiếu từ 4.000 – 5.000 túi máu do rơi vào kỳ nghỉ hè. Chỉ tiêu đặt ra trong ngày Hành trình đỏ tại TP.HCM là sẽ tiếp nhận 1.500 túi máu và tiếp tục từ tháng 7, 8/2019 vận động đạt từ 40.000 – 50.000 túi máu. Trong đó phấn đấu 60% túi máu từ 350-450 ml và trên 94% máu sạch đạt chuẩn cung cấp ngân hàng máu thành phố dự trữ đủ lượng máu điều phối cho các bệnh viện, có điều kiện chữa trị, cứu người.

“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu

Đồng thời, ông cũng đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức phải đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, tăng cường hiến máu để đáp ứng tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè gắn với huấn luyện sơ cấp cứu phối hợp tập dượt dự phòng tai nạn, thảm họa, góp phần điều phối máu…. Theo thống kê, từ năm 2008-2018, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận gần 12 triệu đơn vị máu. Từ 500.000 đơn vị máu (2008) tăng lên gần 1,6 triệu đơn vị máu (2018). Đặc biêt, chỉ riêng TP.HCM, trong 10 năm qua đã tiếp nhận gần 2,5 triệu đơn vị máu, tỷ lệ từ 1,68% (2008) tăng lên 3,5% (2018).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” dự kiến tiếp nhận 1500 đơn vị máu