Giở trò đồi bại với con gái bạn nhậu

Nguyễn Lê| 19/11/2018 12:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi giở trò đồi bại với con gái của bạn, Sơn vẫn rủ bạn đi nhậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng 19/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hứa Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Bình Lợi, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Giở trò đồi bại với con gái bạn nhậu

Bị cáo Sơn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 13/6/2018, Hứa Văn Sơn điều khiển xe máy sang nhà anh Đ.V.D (SN 1987, trú cùng thôn) để rủ đi nhậu nhưng anh D đi vắng chỉ có cháu Đ.T.Q (SN 2009, con gái anh D) và cháu P.G.H (hàng xóm) trong nhà.

Thấy cháu H chơi trò leo lên giường rồi nhảy xuống nhiều lần nên Sơn quát khiến cháu H khóc và bỏ chạy về nhà. Sau đó, Sơn lên giường nằm lấy điện thoại ra mở phim hoạt hình xem. Thấy vậy, cháu Q leo lên giường nằm cạnh Sơn để xem phim cùng. Lúc này, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Q.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q, Sơn nằm chơi đợi anh D về rồi rủ anh D đi nhậu. Sau đó, cháu Q đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Bực tức về hành vi đồi bại của Sơn, gia đình cháu Q đã đến công an xã Cư Mlan trình báo vụ việc.

Tại phiên tòa bị cáo Hứa văn Sơn đã thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nghiêm trọng coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em nên cần có một bản án nghiêm khắc mang tính răn đe và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Sơn mức án 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giở trò đồi bại với con gái bạn nhậu