Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Trang trọng và tôn nghiêm

Minh Khang| 02/04/2020 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoài nghi lễ truyền thống được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, việc sửa soạn bàn thờ, mâm cơm tri ân các Vua Hùng cũng được các gia đình thực hiện trang nghiêm.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm.

Ngoài nghi lễ truyền thống được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh vào sáng 2/4 (mùng 10/3 âm lịch), việc sửa soạn bàn thờ, mâm cơm tri ân các Vua Hùng cũng được các gia đình thực hiện trang nghiêm, bày tỏ lòng thành kính với các Vua Hùng, tiên tổ.

Đây cũng là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên, giáo dục con cháu về niềm tự hào là người dân đất Tổ Vua Hùng, cội nguồn dân tộc.

Để đảm bảo quy định chống Covid-19, đại biểu tham dự phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, rửa tay bằng nước sát trùng.

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Trang trọng và tôn nghiêm

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc chúc văn lại lễ dâng hương. Ảnh: Báo Phú Thọ 

Ông Quang nhấn mạnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Ông kêu gọi mọi người đoàn kết, chung sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh.

"Chúng con nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển, làm rạng danh cơ đồ dân tộc", chúc văn viết.

Sau lễ dâng hương tại đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh, lãnh dạo Chính phủ và các đại biểu đặt vòng hoa và thắp hương tại lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong".

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ có phần lễ gồm lễ giỗ Đức quốc Tổ Lạc Long Quân; lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ; dâng hương các vua Hùng. Những hoạt động ở phần hội không được tổ chức gồm: lễ khai mạc; bắn pháo hoa tầm cao; giải thể thao; triển lãm, trưng bày; thi hát xoan...

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020: Trang trọng và tôn nghiêm