Văn hóa - Du lịch

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khẳng định giá trị văn hóa cội nguồn

Trương Hiếu - Hồng Huê 27/03/2026 - 15:09

Sáng 27/3, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 với nhiều hoạt động quy mô, điểm nhấn mới, hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn và thu hút du khách.

z7662370614832_5755e6b6d8c20254cc7b888826c17689.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Tham dự họp báo có ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: ông Lương Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, họp báo còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

z7662370639273_24dff75ee4fb793a6cd27d9cfa4bb271.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa – tín ngưỡng đặc biệt thiêng liêng của dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Đây là dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cội nguồn.

Năm 2026, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh, gồm hai phần: phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; trong đó, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch) là điểm nhấn quan trọng.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng...

03.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi họp báo.

Điểm nhấn mới của năm nay là lần đầu tiên tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ ra thế giới.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng mà còn là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền. Tỉnh Phú Thọ cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp thông tin và môi trường tác nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Khẳng định giá trị văn hóa cội nguồn