Giết hai mạng người vì bênh bạn gái

Trần Hùng| 05/08/2015 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 4/8, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Đỗ Đắc Anh (SN 1992, trú tại QL 63, phường Tân Xuyên, Tp.Cà Mau) mức án tử hình về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h30 ngày 19/1, tại địa bàn thuộc khóm 6, phường 9, Tp.Cà Mau, Đắc Anh đã xuống tay sát hại 2 mạng người. Hai nạn nhân xấu số được xác định là anh Hồ Chí Cường (SN 1988, ngụ khóm 3, phường 4, Tp.Cà Mau), Ngô Hoàng Dương (SN 1992, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Giết hai mạng người vì bênh bạn gái

Hiện trường vụ giết người

Sau khi gây án, Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/2, đối tượng Anh bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng gây án được di lý về Cà Mau nhằm phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Đắc Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết gây án là do bênh bạn gái.

Ngoài hình phạt tử hình, HĐXX còn buộc bị cáo Đắc Anh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết hai mạng người vì bênh bạn gái