Giết chủ nợ, cướp tài sản phi tang xác xuống sông

Ngọc An| 01/11/2018 16:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị đòi nợ nhưng không có tiền trả, Càng nảy sinh ý định sát hại chủ nợ sau đó cướp tiền, vàng trên người nạn nhân rồi phi tang xác xuống sông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bắt tạm giam bị can Cao Văn Càng (21 tuổi), ngụ tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là Cái Thị Thùy Nhi (31 tuổi), ngụ tại khu phố 5, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Theo điều tra, Càng làm chung với nạn nhân tại nhà hàng Năm Nhỏ (TP Rạch Giá). Năm 2016, chị Nhi nghỉ làm cho vay tiền góp, Càng hỏi vay 8 triệu đồng. Ngày 17/10, đến hẹn trả nợ nhưng do không đủ tiền trả nên Càng xin trả trước 2 triệu đồng nhưng chị Nhi không đồng ý.

Giết chủ nợ, cướp tài sản phi tang xác xuống sông

Tang vật vụ án

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Càng hẹn chị Nhi đến phòng trọ của y trên đường Chu Văn An. Tại đây, lợi dụng nạn nhân sơ ý, Càng dùng thắt lưng siết cổ chị Nhi cho đến chết, rồi lấy khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ nữ trang trên người chị Nhi gồm 1 bộ vòng cimen 15 cái, 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 bông tai bằng vàng 18k.

Sau đó, y lấy băng keo quấn xác chị Nhi vào nệm cũ rồi điện thoại cho người bạn nhờ chuyển đồ cũ đến cầu Rạch Giá 2 trên tuyến tránh TP Rạch Giá bỏ xác nạn nhân xuống sông.

Số vàng Càng cướp được đôi tượng mang bán được khoảng 60 triệu đồng đem trả nợ cho một số người. Riêng điện thoại iphone 6, y tháo sim vứt đi và giấu điện thoại tại nơi ở mới. Chiếc xe gắn máy của nạn nhân, y bỏ ở dốc cầu Hè Thu 1, trên tuyến tránh TP.Rạch Giá.

Ngày 24/10, người dân phát hiện thi thể chị Nhi nổi trên kênh trong tình trạng phân hủy nên báo với lực lượng công an. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết chủ nợ, cướp tài sản phi tang xác xuống sông