Tòa tuyên án

“Gieo cái chết trắng”, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Ngọc Minh - Quốc Bình 02/10/2024 - 18:30

Ngày 2/10, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Lê Anh Quốc (SN 1986), Nguyễn Bá Long (SN 2001), cả hai cùng trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào chiều ngày 05/7/2023, Nguyễn Bá Long nhận được điện thoại của Lê Anh Quốc (cậu của bị cáo Long) nói có chị Vân ở tỉnh TT-Huế cần mua 3 tấm ma túy hồng phiến và nhờ Long liên hệ hỏi giá tiền.

z5888985180841_bca9f5ad46ab4a1badaec6334f12ecec.jpg
Hai cậu cháu nhận mức án

Sau đó, Long liên hệ với một thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 3 tấm ma túy hồng phiến (khoảng 18000 viên) thì người đó báo giá 87 triệu đồng. Long liên lạc với Quốc báo giá là 95 triệu đồng. Quốc chuyển tiền cho Long. Sau đó, Long chuyển tiền để giao cho người bán ma túy.

Người bán ma túy sau khi nhận được tiền đã hẹn Long đến khu vực tượng đài Khe Sanh ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để nhận ma túy. Sau khi lấy ma túy, Long đi về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và điện thoai cho Quốc nói mai mới vào thành phố Huế giao ma túy.

Đến khoảng 04 giờ ngày 06/7/2023, Long thuê anh Phạm Ngọc Tú (SN 1990) lái xe taxi chở Long từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế, tỉnh TT-Huế để bán ma túy cho Vân với giá 165 triệu đồng.

z5888977915843_53364a2e19bbaec5e00c997b957132a9.jpg
Toàn cảnh phiên toà

Khoảng 05 giờ 40 phút cùng ngày, khi đến trước nhà số 18 Mai Khắc Đôn, phường Kim Long, thành phố Huế thì Long xuống xe chờ Vân đến để giao ma tùy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ trên tay Long 01 túi ni lông màu đỏ bên trong chứa 17.443 viên nén đều có dạng hình trụ tròn màu đỏ và màu xanh. Có tổng khối lượng 1.718,81 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Long còn khai nhận vào ngày 11/6/2023, Quốc và Long đã mua 2 tấm ma túy dạng hồng phiến với giá 58 triệu đồng rồi đưa vào thành phố Huế bán lại cho Vân với giá 110 triệu đồng.

Đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn, trong đó Lê Anh Quốc là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận giá cả với đối tượng mua ma túy nên phải chịu trách nhiệm chính, Nguyễn Bá Long trực tiếp đi mua ma túy và giao bán ma túy cho đối tượng mua theo chỉ đạo của Quốc nên là đồng phạm thực hành.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của hai bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Quốc mức án tù chung thân, Nguyễn Bá Long 20 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Gieo cái chết trắng”, hai cậu cháu dắt nhau vào tù