Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
giấy tờ nhà đất
Lập công ty làm bình phong để lừa đảo
Phạm Xuân Việt (SN 1986, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lập công ty và làm Giám đốc nhưng không hoạt động mà chỉ làm bình phong để lừa đảo.
Tòa tuyên án
Cảnh giác với hợp đồng ủy quyền làm giấy tờ nhà, đất
Hai vợ chồng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất bằng giấy viết tay, sau đó tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền cho người nhận chuyển nhượng làm giấy tờ nhà. Hậu quả là hai vợ chồng mới được thanh toán gần 1/3 số tiền nhưng giấy tờ nhà đã bị bên mua thế chấp cho ngân hàng.
Sử dụng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chiều 18/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Quý (SN 1978, ngụ tại TP. HCM) 18 năm tù, Nguyễn Kim Minh (SN 1974, ngụ TP.HCM) 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Dùng giấy tờ nhà đất giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Ngày 4/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Hoàng Anh Thiện (SN 1997, trú tổ 37, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra về hành vi sử dụng giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng thông qua hình thức làm dịch vụ giấy tờ nhà đất
Trần Bá Trung “nổ” có mối quan hệ với cơ quan nhà nước có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp sổ đỏ, từ đó chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 4 người.
Làm giả giấy tờ nhà đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 1/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Sơn Ca (SN 1979, trú tại phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, hiện ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân
Báo Công lý nhận được đơn của ông Lê Thanh Tuấn phản ánh việc ông chưa bao giờ cùng bà Nguyễn Thị Thúy đến Văn phòng Công chứng Bảo Việt để làm Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
Xem thêm