Giáo viên trộm két sắt của trường

Trung Quỳnh| 20/05/2015 16:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng vào ngày nghỉ, trường vắng, Lê Đình Vân là giáo viên của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam mượn chìa khóa của bảo vệ nhà trường với lý do vào sổ điểm để thực hiện trộm két sắt.

Ngày 20/5, công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và bắt tạm giam hai đối tượng là Lê Đình Vân (sinh năm 1977, trú thôn Phù Sa, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1990, người làm công cho gia đình Vân) là hai đối tượng gây ra vụ trộm tiền trong két sắt tại trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. 

Điều đáng nói là ở thời điểm gây án, Lê Đình Vân lại là giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Chiều 17/5/2015, lợi dụng vào ngày nghỉ, trường vắng, Lê Đình Vân mượn chìa khóa của bảo vệ nhà trường với lý do vào sổ điểm. Sau đó Vân dùng máy cắt chốt cửa đặt két sắt rồi mời bảo vệ nhà trường đi nhậu.

Sau khi nhậu xong, vào 20 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Đình Vân gọi cho Nguyễn Văn Lành để cùng thực hiện hành vi trộm cắp. Vân canh trước cổng trường còn Lành vào trong phòng để két sắt, dùng xà beng phá két sắt nhưng không được.

Sau đó 2 đối tượng phát hiện có 1 chiếc xe bò để trong sân trường nên đã khiêng két sắt đưa lên xe bò chở về nhà Vân. Tại nhà, 2 đối tượng đã dùng cưa phá két sắt lấy gần 130 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tiền các đối tượng trộm trong két sắt của nhà trường và củng cố hồ sơ truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên trộm két sắt của trường