Giao thông

Giao thông tại Hà Nội sáng ngày 17/9 gặp nhiều khó khăn

Tuấn Dũng- Thái Tôn 17/09/2026 09:01

Mưa lớn trong đêm khiến giao thông Hà Nội sáng 17/9 gặp nhiều khó khăn.

Tại nhiều tuyến đường như Vành đai 3, Phan Trọng Tuệ, cầu Chương Dương ùn kéo dài, nhiều điểm xe gầm thấp khó đi qua.

img_3544.jpeg
Sáng 17/9/2026, Hà Nội bước vào giờ cao điểm trong điều kiện nhiều tuyến đường ngập nước sau mưa lớn.

Diễn biến giao thông sáng 17/9 có thể tiếp tục thay đổi bởi mưa chưa kết thúc hoàn toàn. Cơ quan khí tượng ghi nhận các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển trên Hà Nội; một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trong buổi sáng.

Với người đi xe máy và ô tô gầm thấp, ưu tiên lúc này là tránh các tuyến ngập sâu, không cố vượt qua vùng nước khi chưa xác định được mực nước. Người đi ô tô cũng cần giảm tốc trên những đoạn đọng nước và duy trì khoảng cách lớn hơn với xe phía trước.

img_3542.jpeg
img_3545.jpeg
pk3-9126e9abcdf374bffbcf3cc1e30dfede.jpg
Nước ngập sâu khu vực Phùng Khoang, người dân phải dắt bộ khi đi qua vùng ngập nước
pk2.jpg
img_3546.jpeg
Bên cạnh các điểm ngập, hàng loạt trục giao thông hướng vào trung tâm đang chịu áp lực phương tiện cao, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình trước khi khởi hành.
img_3547.jpeg
img_7906.jpeg
Từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, lượng mưa ghi nhận tại nhiều khu vực đặc biệt lớn, trong đó Từ Liêm 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.

Quốc lộ 6 đoạn từ Do Lộ đến cổng Bến xe Yên Nghĩa ngập trên 30 cm; Đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh hướng vào trung tâm có nơi ngập trên 50 cm, khiến ô tô gầm thấp không thể đi qua.

Trên Vành đai 3, đoạn từ Công viên Yên Sở hướng cầu Thanh Trì, dòng phương tiện đang ùn tắc kéo dài.

Toa thap
Giao thông sáng ngày 17/9 tại khu vực đường Phạm Tu gặp nhiều khó khăn khi có nhiều điểm ngập nước và lượng phương tiện tăng cao

Theo hướng cầu Thanh Trì, hàng xe tiếp tục kéo dài tới khu vực nút giao Pháp Vân. Các phương tiện phải di chuyển chậm, đặc biệt tại những điểm nhập làn.

Mưa lớn trong đêm cùng lượng phương tiện tăng nhanh trong giờ cao điểm khiến áp lực trên tuyến Vành đai 3 trở nên lớn hơn bình thường.

Trong giờ cao điểm, tình hình có thể thay đổi nhanh. Người dân nên cập nhật giao thông trước khi khởi hành và chủ động thay đổi lộ trình nếu gặp điểm ngập hoặc ùn tắc kéo dài.

CSGT đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông Vành đai 3

Trong bối cảnh giao thông Thủ đô tiếp tục chịu áp lực lớn, ngày 16/9, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành đai 3 trên cao.

gt3-914481def5549bb3764845fa6eadaeca.jpg
Các phương tiện di chuyển qua ngã tư Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy - Phạm Hùng rất khó khăn, gây ùn tắc.
gt2-867d00d257f50a558848e4d6f2690063.jpg
GT 1

Theo đề xuất, tuyến được nghiên cứu theo hướng giữ 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Cục CSGT cho biết đề xuất xuất phát từ tình trạng quá tải phương tiện trên Vành đai 3 trên cao. Theo thống kê được nêu, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Hiện mỗi chiều Vành đai 3 trên cao tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp. Tốc độ tối đa từ 60 đến 80km/h tùy đoạn.

Trước diễn biến mưa và ngập còn xảy ra tại nhiều khu vực, người tham gia giao thông cần chủ động theo dõi tình hình đường sá, giảm tốc độ khi đi qua khu vực ngập nước và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giao thông tại Hà Nội sáng ngày 17/9 gặp nhiều khó khăn