Đợt mưa kéo dài từ 17–18/11/2025 gây ngập lụt, sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhờ sự ứng trực 24/24 và xử lý kịp thời của các đơn vị quản lý, nhiều điểm tắc đường đã được thông xe, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lớn liên tục trong hai ngày qua đã gây ra nhiều điểm ngập nước và sạt lở taluy trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt tại Trung Bộ và Tây Nguyên.
Ngay trong ngày 17/11, Cục đã ban hành Công điện số 27/CĐ-CĐBVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó mưa bão, khắc phục sạt lở, ngập lụt và phối hợp triển khai Công điện số 91/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Đồng thời, Khu Quản lý đường bộ II cũng phát đi Công điện số 23/CĐ-KQLĐBII để chỉ đạo lực lượng ứng trực khẩn cấp.
Tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, mưa đã giảm, riêng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế vẫn còn mưa to. Mưa lớn khiến nhiều đoạn tuyến bị ngập, tập trung ở Quảng Trị và Huế. Ở Quảng Trị, hai vị trí ngập sâu 0,2–1 m gây tắc đường đã rút hoàn toàn vào sáng 17/11. Thành phố Huế ghi nhận bảy điểm ngập, nước rút từ rạng sáng cùng ngày và không gây ách tắc giao thông.

Nguy cơ sạt lở taluy dương và taluy âm vẫn cao trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Tại Quảng Trị, hơn 2.300 m³ đất đá sạt lở, trong đó bốn vị trí gây tắc đường, đã được các đơn vị thi công huy động tối đa máy móc để thông xe ngay trong ngày. Tại Huế, điểm sạt lở tại Km396+050 khiến tuyến tắc từ 8h05 ngày 17/11, dự kiến thông tuyến trong ngày 18/11 nhưng gặp nhiều khó khăn do mưa to.
Ở Khu Quản lý đường bộ III, mưa vẫn tiếp diễn, một số tuyến bị tắc, chủ yếu tại Đà Nẵng. Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông có ba điểm tắc, đường Trường Sơn Đông hai điểm; dự kiến thông xe một làn vào trưa 19/11.
Nhiều quốc lộ do địa phương quản lý cũng chịu ảnh hưởng nặng. Ở khu vực TP. Huế, quốc lộ 1 có nhiều đoạn ngập sâu; quốc lộ 49B phải rào chắn cấm lưu thông với độ ngập 0,2–0,8 m. Quốc lộ 49 xuất hiện sạt trượt taluy, nhưng đã khắc phục bước đầu để xe lưu thông một làn.
Tại Đà Nẵng, các quốc lộ 14D, 14E, 14H và 40B ghi nhận sạt lở, nhiều đoạn tắc; đặc biệt, quốc lộ 14H đoạn cầu Khe Rinh ngập trên 1 m, giao thông tê liệt.
Điểm nóng trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) xuất hiện sạt lở liên tiếp trong hai ngày 16–17/11 khiến tuyến bị phong tỏa hoàn toàn. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cấm phương tiện qua đèo, trừ xe cứu hộ và khắc phục bão lũ, đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở mới cần theo dõi chặt chẽ.
Với dự án trên quốc lộ 14E, mưa lớn gây mười điểm sạt lở thuộc hai gói thầu. Ba vị trí nghiêm trọng gồm Km59+100 đứt mặt đường cũ, Km59+150 sạt trượt hơn 100.000 m³ và Km66+400 sạt lở hơn 20.000 m³. Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý, bảo đảm giao thông an toàn sớm nhất.
Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến mưa lũ, triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục điểm sạt lở và ngập lụt, đảm bảo giao thông thông suốt và kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.