Giám đốc thuê ô tô mang cầm đồ

Đoàn Nga| 23/09/2014 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoài 14 chiếc xe thuê để kinh doanh rồi mang đi cầm cố, Chiến còn khai nhận vay của hai người khác hơn 400 triệu đồng.

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Năng Chiến, 37 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Chiến là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Trường chuyên cho thuê xe tự lái. Đầu tháng 11/2010, Chiến ký hợp đồng thuê ôtô của Công ty TNHH Ngô Minh chiếc xe Innova để kinh doanh cho thuê xe tự lái với giá 900.000 đồng/ ngày. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài, Chiến gán ôtô trên cho bạn để vay 400 triệu đồng.

Giám đốc thuê ô tô mang cầm đồ

Nguyễn Năng Chiến tại phiên xét xử

Từ đầu năm 2010 đến cuối năm 2011, Chiến còn thuê tổng số 14 ôtô của nhiều doanh nghiệp, cá nhân song không trả. Một số doanh nghiệp và cá nhân phải tự bỏ tiền ra chuộc lại 8 xe, 6 ôtô còn lại bị sang nhượng cho nhiều người khác nên Công an không thu hồi được.

Tại phiên xét xử, Chiến còn khai nhận ngoài 14 chiếc xe trên, bị cáo còn vay của hai người nữa hơn 400 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc thuê ô tô mang cầm đồ