Giám đốc mua súng để phòng thân

Nguyễn Hào| 11/10/2016 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được một người Lào mời chào mua súng, vị giám đốc một công ty tư nhân đã bỏ 20 triệu đồng để mua khẩu súng quân dụng cùng 9 viên đạn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Bình (36 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Giám đốc mua súng để phòng thân

Đỗ Văn Bình cùng tang vật vụ án (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Theo điều tra, Đỗ Văn Bình là giám đốc Công ty TNHH Yên Bình (TP Quy Nhơn). Công ty của Bình đang có hợp đồng khai thác gỗ tại tỉnh Sê Kông (Lào).

Ngày 4/10, Đỗ Văn Bình xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y sang tỉnh Sê Kông. Tại đây, Bình được một người Lào giới thiệu mua một khẩu súng quân dụng. Bình đã đồng ý mua với giá 8,2 triệu Kíp Lào (tương đương khoảng 20 triệu tiền Việt Nam).

Ngày 5/10, Bình nhập cảnh về nước bằng ô tô thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, khẩu súng trên ghi chữ Made in CZECHO SLOVAKIA, số hiệu Z508691 và 09 viên đạn. Theo Đỗ Văn Bình khai mua súng để phòng thân trong quá trình khai thác gỗ.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã gửi khẩu súng đi giám định làm căn cứ xử lý Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc mua súng để phòng thân