Hồ sơ vụ án

Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị khởi tố trong vụ Xuyên Việt Oil

Đ. Việt 26/03/2024 12:47

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can, trong đó có một Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

Ngày 26/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Quý I năm 2024, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

hop-bao(1).jpg
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an trao đổi thông tin tại buổi họp báo.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô trân trọng cảm ơn sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, tâm huyết của các cơ quan báo chí và các phóng viên đối với lực lượng CAND; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà báo nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 25/3 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an Quý I năm 2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền về kết quả bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND Quý I/2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tuyên truyền, ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 sắp tới); công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực từ 01/7/2024); việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Ngoài ra, tích cực, chủ động phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an nhữngthông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật, những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND…

Tăng cường tuyên truyền về hình ảnh lực lượng CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thông qua những tấm gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh hiện tượng tiêu cực trong lực lượng CAND để giúp lực lượng Công an tiếp tục hoàn thiện, trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề nóng báo chí quan tâm đã được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cung cấp, trao đổi thông tin.

hop-bao-bo-cong-an.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin về tiến độ kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cơ quan An ninh điều tra (A09), cho biết Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm thêm 4 bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong đó, các bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc ngân hàng chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng là lao động tự do bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Theo đại diện Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay xác định phương thức hoạt động của các bị can là lợi dụng nhiệm vụ Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công. Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định. Ngoài ra, các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch tài sản của những người bị khởi tố liên quan đến vụ án này để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.

Được biết, liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, đến nay cơ quan an ninh đã khởi tố hàng chục bị can.

Trong số này, có ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Ngoài ra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và bị can Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM cùng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị khởi tố trong vụ Xuyên Việt Oil