Giảm án cho con rể giết mẹ vợ

Tuyến Trang| 20/05/2016 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc vợ chồng xô xát, mẹ vợ vào can ngăn nhưng không may bị con rể đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 20/5, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ Sóc Trăng) từ 20 năm tù xuống 18 năm tù về tội Giết người, cộng 2 năm tù của tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt  20 năm tù.

Trước đó, vào tháng 12/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bị cáo Châu về cùng 2 tội danh nói trên, tổng hình phạt 22 năm tù.

Giảm án cho con rể giết mẹ vợ

Bị cáo Trịnh Minh Châu 

Theo cáo trạng, ngày 13/6/2015, Châu với vợ là chị Huỳnh Thị Thu (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Ba ngày sau, đôi vợ chồng này tiếp tục đánh nhau. Thấy con gái bị đánh, mẹ chị Thu là bà Nguyễn Thị Tám (79 tuổi) chạy đến can ngăn nhưng bị Châu đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ của Châu. Tuy nhiên, bị cáo này có thời gian phục vụ quân ngũ, tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả đã gây ra nên được HĐXX xem xét giảm án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm án cho con rể giết mẹ vợ