Tòa tuyên án

Giảm án cho 7 bị cáo trong vụ án tại Học viện Quân y

Mạnh Hùng 18/07/2024 - 14:47

Ngày 18/7, HĐXX phúc thẩm TAQS Trung ương đã quyết định tuyên án đối với bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á và 6 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới xuất trình trong giai đoạn phúc thẩm, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của cả 7 bị cáo, giảm cho mỗi bị cáo 2 - 3 năm tù hoặc chuyển sang án treo.

vieta.jpeg
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm

Cụ thể, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt được giảm 3 năm tù, từ 25 năm xuống còn 22 năm về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án kit test Việt Á xảy ra ở Bộ Y tế và các đơn vị khác, bị cáo Việt bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 29 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong cả hai vụ án mà bị cáo Việt nhận 30 năm tù.

6 bị cáo còn lại đều được tòa giảm mỗi người hai năm tù. Cụ thể, bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu Thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự thuộc Học viện Quân y, còn 10 năm; bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, còn 13 năm. Cả hai bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ở tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Văn Hiệu, cựu Đại tá, cựu Trưởng Phòng Trang bị Vật tư, được giảm còn 5 năm và bị cáo Lê Trường Minh, cựu Thiếu tá, cựu Trưởng Ban Hóa dược, còn 4 năm.

Riêng bị cáo Ngô Anh Tuấn, cựu Thiếu tá, cựu Trưởng Phòng Tài chính, thuộc Học viện Quân y, được HĐXX giảm hai năm tù vừa cho hưởng án treo, tức từ 4 năm tù còn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp được giảm còn 4 năm tù, tổng hợp hình phạt trong vụ án ở Bộ Y tế, bị cáo Hiệp phải chấp hành 19 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX phúc thẩm, 7 bị cáo đều có thái độ thành khẩn, tiếp tục khắc phục hậu quả sau phiên sơ thẩm. Các bị cáo thuộc Học viện Quân y có nhiều thành tích, cống hiến trong quá trình làm việc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn. Bị cáo Hồ Anh Sơn có nhiều công trình khoa học, đào tạo nhiều tiến sĩ cho ngành y.

Về phần dân sự, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Công ty Việt Á yêu cầu Học viện Quân y trả lại 10 tỉ đồng. HĐXX vẫn buộc các cá nhân và đơn vị liên quan phải bồi thường 12 tỉ đồng còn thiếu cho Học viện, cụ thể, bị cáo Hồ Anh Sơn phải bồi thường 1,6 tỉ đồng, Việt Á 10,7 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2020 khi Covid-19 bùng phát, Học viện Quân y đề xuất được phát triển kit test xét nghiệm trong đề tài nghiên cứu có tổng kinh phí 18,98 tỉ đồng.

Các bị cáo đã có hành vi sai phạm trong việc sử dụng kinh phí nhà nước để nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19. Việc này gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng cho Học viện Quân y.

Năm 2021, Học viện Quân y tổ chức Trung tâm xét nghiệm dã chiến tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ở một số địa phương trong đó có Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh.

Học viện Quân y không thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định. Bị cáo Nguyễn Văn Hiệu đã cho Công ty Việt Á ứng trước kit xét nghiệm, sau đó hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, không tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu... do vậy không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Do chỉ định đầu sai quy định và nâng khống giá, Học viện Quân y đã mua số test trị giá hơn 81 tỉ đồng của Việt Á, gây thiệt hại hơn 27,7 tỉ đồng.

Sau đó, Phan Quốc Việt chi hơn 7,1 tỉ đồng “hoa hồng” cho nhóm cựu cán bộ Học viện Quân y.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm án cho 7 bị cáo trong vụ án tại Học viện Quân y