Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Hà Thu(TH)| 22/12/2015 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không chỉ có sự cố trao nhầm vương miện ở Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015, một số cuộc thi hoa hậu đình đám khác cũng gặp phải sự cố này.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Mới đây, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vừa kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện của Philippines. Tuy nhiên, trước đó một sự cố đã xảy ra khi MC Steve Harvey công bố người đẹp Colombia giành ngôi vị cao nhất, còn đại diện Philippines và đại diện của Mỹ lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Paulina Vega - Miss Universe 2014 - trở lại sân khấu trao lại vương miện từ đại diện Colombia cho đại diện Philippines.

Trong khi Hoa hậu Colombia đang vẫy chào mọi người với phần chiến thắng của mình, Steve Harvey đã cúi đầu xin lỗi và tuyên bố anh công bố nhầm. Theo đó, chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015 thực sự là đại diện của Philippines. Sự cố này đã khiến cả thế giới bất ngờ và tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt sau khi cuộc thi kết thúc.

Miss Universe Canada 2013

Cũng tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Canada năm 2013, sự cố trao nhầm vương miện đã xảy ra đối với hoa hậu Denise Garrido. Chưa đầy 24 giờ sau khi Denise Garrido được trao vương miện, ban tổ chức Miss Universe Canada xin lỗi và xác nhận cô không phải chủ nhân của vương miện Hoa hậu hoàn vũ. Nguyên nhân mà BTC đưa ra là do lỗi “đánh máy” khiến họ trao nhầm vương miện.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Theo giám đốc của tổ chức Miss Universe Canada, Denis Davila, nhân viên của họ đã mắc lỗi khi đưa điểm số viết tay của ban giám khảo vào máy tính. Nhầm lẫn này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả của cuộc thi. Theo bảng điểm chính xác, Denise Garrido, 26 tuổi, chỉ xếp thứ tư. Và người trước đó được vinh danh Á hậu 3, Riza Santos, mới là người chiến thắng.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Vương miện và quyền đại diện Canada tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 sẽ được trao lại cho Riza Santos, 26 tuổi. Riza Santos là một diễn viên đến từ Calgary, Canada.

Hoa hậu Quý bà 2006

Lễ đăng quang Hoa hậu Quý bà Thế giới 2006 cũng là tấn bi hài kịch xuất phát từ lỗi dịch nhầm của người phiên dịch và sự hấp tấp của Hoa hậu tiền nhiệm.

Trong những giây phút cuối cùng, khi trên sân khấu chỉ còn lại 2 thí sinh (Hoa hậu Nga và Hoa hậu Costa Rica), người dẫn chương trình tuyên bố: "Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Mrs Costa Rica và đoạt ngôi vị Mrs World 2006 là người đẹp Nga".

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Nhưng vì lỗi phiên dịch, Hoa hậu tiền nhiệm đã đi thẳng về phía người đẹp Costa Rica và trao vương miện cho cô trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trong khi người đẹp Nga ngớ người trước sự hiểu nhầm thì người đẹp Costa Rica đã đi một vòng chào khán giả mừng chiến thắng.

Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2011 diễn ra ngày 15/10, các danh hiệu chính thức được công bố là ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp nước chủ nhà Hàn Quốc, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Pháp, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nga, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Indonexia và Á hậu 4 thuộc về đại diện của Ấn Độ.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Đến chiều ngày 21/10 trang web Global Beauties lại đăng thông tin Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2011 Park Sae-Byul đã từ bỏ vương miện vì sau khi đăng quang Ban tổ chức (BTC) không trao bất cứ phần thưởng nào cho cô. Người tiếp nhận ngôi vị Hoa hậu là Á hậu 1, thí sinh đến từ nước Pháp.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Hoa hậu Hoàn vũ Slovenia 2010

Ngày 14/5/2010, Slovenia thông báo người đoạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2010 tại đêm chung kết cuộc thi. Người đẹp nhận chiếc vương miện là người mẫu 23 tuổi Sandra Marinovic. Cô sẽ đại diện cho Slovenia tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2010 tổ chức tại Las Vegas.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Tuy nhiên, vài ngày sau khi đăng quang, Sandra Marinovic nhận được lời xin lỗi từ ban tổ chức. Họ cho biết đã có sự nhầm lẫn trong khi thông báo danh hiệu Hoa hậu và hai Á hậu. Danh sách đưa ra bị đảo ngược: tên Hoa hậu Hoàn vũ nằm vị trí cuối cùng, còn Á hậu 2 lại ở vị trí đầu tiên.

Hoa hậu California 2008

Năm 2008, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu California trao vương miện cho Christina Silva trong đêm chung kết. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Ban tổ chức lại thông báo cô không phải là chủ nhân của vương miện do sai sót ở hệ thống kiểm phiếu.

Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám

Năm thành viên của Ban giám khảo yêu cầu kiểm tra lại điểm số vì nghi ngờ có sự nhầm lẫn. Kết quả cho thấy, điểm đã bị đảo ngược, người lẽ ra chiến thắng bị tuyên bố kém điểm nhất, còn người ít điểm nhất trong top 5 lại trở thành Hoa hậu.

Theo kết quả mới này, Hoa hậu California phải là người đẹp Barstow Raquel Beezley, một nữ phục vụ bàn 21 tuổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự cố trao nhầm vương miện ở các cuộc thi Hoa hậu đình đám