Đời sống

Giải cứu thành công hai thiếu nữ ra khỏi quán karaoke

Nguyễn Liên - Minh Quân 22/03/2024 - 10:06

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công an huyện Phù Ninh, Phú Thọ giải cứu thành công hai thiếu nữ 15 tuổi và 17 tuổi ra khỏi quán karaoke tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

aaa.png
Ảnh minh họa. (Báo Công an Nhân dân)

Trước đó, ngày 17/3 và 18/3, gia đình 3 cháu N.N.T. (SN 2007, trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng); H.H.T (SN 2009) và N.H.L (SN 2010, cùng trú tại huyện Thạch An, Cao Bằng) có nhận được thông tin cầu cứu về việc đang bị giữ tại quán karaoke Phú Tỉnh, xã Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ.

Các cháu cho biết đã bị thu giữ hết điện thoại, đang bị canh chừng và nói gia đình phải mang tiền đến chuộc mới được cho về.

Sau khi nhận được tin báo, anh N.V.Đ (SN 1980) đã đến trình báo tại Công an huyện Phù Ninh, Phú Thọ và đã giải cứu được con gái là cháu N.H.L.

Tuy nhiên, đến khoảng 1h sáng 20/3, hai nạn nhân còn lại được chuyển xuống TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong lúc sơ hở, các nạn nhân đã mượn điện thoại để liên lạc với người thân, gia đình.

Thượng tá Ma Vĩnh Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và tiến hành xác minh, thu thập thông tin từ gia đình các nạn nhân. Vụ việc được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và theo dõi sát sao.

Theo Thượng tá Long, do không liên lạc được với các nạn nhân nên việc truy tìm tung tích của các nạn nhân rất khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ sau, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng xác định được vị trí các cháu đang ở là tại TP Từ Sơn. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được giải cứu an toàn.

Qua vụ việc này, Thượng tá Long khuyến cáo, các cô gái trẻ không nên tự ý đi tìm việc làm hoặc tin tưởng những lợi dụ dỗ trên mạng xã hội. Vì các đối tượng thường lợi dụng lòng tin của nạn nhân, lôi kéo, hứa hẹn giúp họ tìm việc làm nhàn hạ, lương cao, rồi lừa bán vào các quán karaoke, spa, cắt tóc, massage trá hình...

Các đối tượng thường nhắm đến những em gái ở tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và nhà trường, giả vờ tiếp cận, làm quen, tán tỉnh rồi dùng nhiều thủ đoạn để lừa.

Sau khi được trao trả con gái, chị B.T.T, mẹ cháu N.T.T bày tỏ: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc và kịp thời giải cứu được các con".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu thành công hai thiếu nữ ra khỏi quán karaoke