Ngày 22/5, Hội Nhà báo TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 – 2026, hướng tới Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố cho biết, Giải Báo chí TP. Hải Phòng được tổ chức nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo.
Qua đó, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng báo chí phục vụ sự nghiệp xây dựng thành phố hiện đại, văn minh.

“Hội nghị lần này là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của hội viên, nhà báo đối với mùa giải mới”, Nhà báo Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh.
Mùa giải 2023 - 2024, Ban Tổ chức nhận được gần 100 tác phẩm dự thi. Trong đó, nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh đậm nét kết quả thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng thời, nhiều tác phẩm phản ánh, phân tích các điểm nghẽn, nút thắt trong hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố như: Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính… trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, các tác phẩm Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024 đã bám sát những vấn đề cốt lõi, cơ bản, những chủ trương lớn của thành phố, thể hiện rõ tư tưởng chủ đạo của thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức cũng đánh giá, Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023 - 2024 còn một số hạn chế như chưa thu hút được nhiều phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tham gia.

Giải Báo chí TP. Hải Phòng năm 2025 – 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá, mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục bám sát thực tiễn đời sống, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có nhiều tác phẩm giá trị dự Giải.
Từ đó, góp phần tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng.
Hơn nữa, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của thành phố, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội.