Giả vờ bị cướp để đánh lừa vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

PV| 07/04/2021 22:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do muốn giấu vợ để lấy tiền tiêu xài cá nhân, ông L. đã vờ dựng hiện trường giả bị cướp tài sản rồi báo cơ quan chức năng.

Ngày 7/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang xác nhận, cơ quan này vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.L. (52 tuổi), ngụ xã Đông Phú, huyện Châu Thành vì có hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể vụ việc diễn ra vào khoảng 13h30 ngày 7/3, Công an xã Đông Phú đã nhận được tin trình báo của ông L. về việc ông bị 2 đối tượng lạ mặt sử dụng dao khống chế, cướp 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay có tổng trọng lượng 50 chỉ vàng 18k, tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đến hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

l-1617796523583(1).jpeg
Ông L. đã phải lên cơ quan chức năng để nộp phạt

Tuy nhiên thông qua quá trình đấu tranh, vận động thì ông L. đã thừa nhận là do cần khoảng 80 triệu đồng để tiêu xài cá nhân nên đã tự cất giấu số trang sức đang đeo trên người. Tiếp đó để tránh bị nghi ngờ nên ông đã tự dùng băng keo dán kín miệng mình rồi giả vờ ngất xỉu nằm trên mặt đất. Sau đó khoảng 10 phút có người phát hiện và báo cho gia đình ông.

Tại gia đình, ông L. nói với vợ mình về chuyện bị cướp đe dọa và lấy hết tài sản. Thông tin sau đó được báo tới công an.

Theo cơ quan chức năng, ông L. bị xử phạt hành chính 750.000 đồng theo điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả vờ bị cướp để đánh lừa vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng