Các thương hiệu đồng loạt bán vàng miếng ra ở mức 154,6 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn có thương hiệu niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng.
Lúc 9h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng 3,1 triệu so với hôm qua.

PNJ, DOJI cũng niêm yết giá vàng ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng mỗi lượng.
Ngân hàng Á Châu (ACB) neo vàng miếng thương hiệu riêng quanh 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng.
Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng/lượng.
Với vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, giá mua vào lên 157 triệu đồng/lượng, bán ra 160,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao nhất so với các công ty kinh doanh khác, khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng.
Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng.
Tập đoàn DOJI mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng.
Công ty SJC cũng mua vào chỉ 151,1 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng…
Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn rao bán lên 175 triệu đồng mỗi lượng.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thị trường giao dịch vàng phải được hình thành trong năm 2026. Hiện khung pháp lý để hình thành sàn vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm trong tháng 10.
Dự kiến sàn giao dịch vàng thí điểm giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ cho giao vàng nguyên liệu, rồi có thêm vàng miếng, cuối cùng mới là sản phẩm phái sinh.