Văn hóa - Du lịch

Gia Lai: Núi lửa đẹp top 10 thế giới có nguy cơ bị phá vỡ cảnh quan

Trần Sỹ 08/08/2025 - 16:01

Chư Đăng Ya là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai - được tạp chí Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Vậy nhưng, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai… có nguy cơ phá vỡ cảnh quan nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có chuyến kiểm tra thực tế và chỉ đạo liên quan đến quá trình xây dựng nhà rông, các công trình khác tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.

z6886323070574_dbc7314f3da7ff243b806d7eaf323676.jpg
Núi lửa Chư Đang Ya (ảnh internet).

Theo đó, Chư Đang Ya là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai, Việt Nam - được tạp chí Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai được bổ sung vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri – chân núi Chư Đang Ya (thuộc xã Chư Đang Ya huyện Chư Păh cũ – nay thuộc xã Biển Hồ) không chỉ là một hạng mục xây dựng, mà còn là công trình mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, thể hiện bản sắc đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số J’rai.

W_z6886333224717_1cbc808c0399c04c651d396d643056c4.jpg
Toàn cảnh công trình đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri dưới chân núi Chư Đang Ya.

Nhà rông là biểu tượng không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống, gắn với tín ngưỡng, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của người dân bản địa; đồng thời, công trình nhà rông cũng gắn với không gian văn hóa dân gian, lễ hội và phát triển du lịch bền vững ở địa phương.

Do đó, công trình phải được xây dựng đảm bảo yếu tố gìn giữ kiến trúc nguyên bản, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa, hình thức gây phản cảm, làm mai một giá trị văn hóa nguyên gốc.

W_z6886333190924_c6ed0bc7546e7d6943200edb740865c3.jpg
W_z6886333192534_028023cafe0861940d91a3c625b2018b.jpg
Việc bê tông hóa, thiết kế không đúng mẫu nhà rông... có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa đẹp top 10 thế giới.

Vậy nhưng, quá trình xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu ở khu vực này có nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan; cộng đồng nơi triển khai dự án…; Việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc J’rai; việc bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai… có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng hình ảnh nghiêm trọng đến cảnh quan và không phù hợp mục tiêu của chương trình Miền núi và Dân tộc thiểu số; gây dư luận không tốt.

Chính vì vậy, các Sở, ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc xây dựng các hạng mục tại công trình; việc sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6) và theo Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya.

Được biết, công trình “Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai” (cũ), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (cũ) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 9,4 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (Dự án 6).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Núi lửa đẹp top 10 thế giới có nguy cơ bị phá vỡ cảnh quan