Tin địa phương

Gia Lai lấy khoa học, công nghệ làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng

Đức Hồ 28/07/2026 22:13

Chiều 28/7, trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện quốc tế Năm Lượng tử Gia Lai 2026, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) cùng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử.

Gia Lai xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng

Diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, tập trung trao đổi các giải pháp xây dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, địa phương.

Theo ông Tuấn, những công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, đặc biệt là công nghệ lượng tử đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, để tận dụng được các cơ hội này, các địa phương cần sớm chuẩn bị về thể chế, nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu.

f8cddf8b-975f-417e-ba11-dc17fc364393.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Gia Lai xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Việc tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

“Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện khoa học mà còn thể hiện quyết tâm đưa Gia Lai trở thành địa phương chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng Gia Lai có nhiều tiềm năng để ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và kinh tế biển.

1b22cd4a-75e4-42b4-9933-519072b2644b.jpeg
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Bên cạnh đó, nền tảng nghiên cứu của tỉnh đang từng bước được hình thành với sự hiện diện của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ; đặc biệt là ICISE, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), Trung tâm Khám phá Công nghệ Lượng tử Quang Trung cùng mạng lưới các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đây là những tiền đề quan trọng để Gia Lai xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn các bài toán phát triển của địa phương với tri thức khoa học hiện đại.

Không phải để chạy theo xu hướng, mà chuẩn bị nền tảng cho tương lai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định việc lựa chọn tiếp cận công nghệ lượng tử không phải để chạy theo xu hướng, mà nhằm chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Cùng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

“Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tiễn, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác nghiên cứu và từng bước tiếp nhận, ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán của địa phương”, ông Tuấn nói.

Tại sự kiện, các diễn giả đã tập trung phân tích lợi thế của Gia Lai, điểm khởi đầu phù hợp trong chuỗi giá trị công nghệ lượng tử, bán dẫn; đồng thời trao đổi về việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

1f493e84-5dcb-48f1-882b-55d3c2e3caf0.jpeg
Nhiều tham luận đề cập đến các nội dung như những đột phá và thách thức của công nghệ lượng tử, tiềm năng đầu tư kinh tế sáng tạo dựa trên lượng tử, khả năng hình thành cơ sở sản xuất lượng tử tại Gia Lai.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Các đại biểu tập trung trao đổi về phát triển nguồn nhân lực liên ngành cho công nghệ lượng tử, kết nối mạng lưới nghiên cứu và phòng thí nghiệm trong nước, quốc tế; xây dựng cơ chế hợp tác giữa địa phương với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; phát triển mô hình công viên công nghệ cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

cad06271-808f-48ae-9ff6-dc36dd4b8bd1.jpeg
Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử.

“Sau Năm Lượng tử Gia Lai 2026, tỉnh sẽ ưu tiên triển khai các chương trình hợp tác được hình thành từ diễn đàn, từng bước hiện thực hóa các dự án nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gia Lai lấy khoa học, công nghệ làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng