Ngày 9/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trước tình hình Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu triển khai khẩn cấp, quyết liệt các biện pháp kiểm soát. Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng do chủ quan, lơ là trong chỉ đạo.
Kiện toàn bộ máy, xử lý dứt điểm ổ dịch
Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay, Gia Lai đã xuất hiện 14 ổ dịch tại 29 hộ chăn nuôi, phân bố ở 24 thôn, làng thuộc 14 xã. Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng tốc dập dịch, xử lý ổ dịch triệt để ngay khi mới phát hiện.
“Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để dịch lan rộng”, UBND tỉnh Gia Lai cho hay.
Các xã có ổ dịch được yêu cầu nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tổ chức tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết, tổng vệ sinh chuồng trại và phun khử trùng tại các khu vực có nguy cơ.
Bên cạnh đó, thành lập các tổ công tác cơ động để giám sát, kiểm tra xuyên suốt, nhất là vào ban đêm tại những điểm nóng. Những trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo, vứt xác lợn ra môi trường hoặc buôn bán, vận chuyển lợn bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định và công khai thông tin xử phạt để răn đe.
Chủ động kinh phí, tăng cường kiểm dịch
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng và chiến dịch tiêm phòng vắc xin đợt 2 từ tháng 8 đến 9/2025. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật cho những tháng cuối năm.
Sở Tài chính phối hợp bố trí kinh phí để mua hóa chất, thiết bị và hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP.
Lực lượng công an, đặc biệt là CSGT, sẽ phối hợp trực 24/24 tại các chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.
UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng về dịch bệnh, không giấu dịch, không tẩy chay thịt lợn an toàn có nguồn gốc rõ ràng. Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, giúp người chăn nuôi chủ động bảo vệ đàn vật nuôi và cộng đồng.