Gia Lai: 7 khu công nghiệp mới đạt 10% kế hoạch vốn
Trong 9 tháng đầu năm, 7 khu công nghiệp còn dư địa tại Gia Lai thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký 3.132 tỷ đồng, mới đạt 10% kế hoạch vốn và 21% mục tiêu về số dự án.
7 KCN thu hút 12 dự án trong 9 tháng
Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án quy mô lớn tại khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN, CCN tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, kết quả tại một số KCN vẫn thấp so với mục tiêu đề ra.
Đối với 7 KCN còn dư địa, Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 57 dự án, tổng vốn đầu tư tối thiểu 31.500 tỷ đồng.
Đến nay, các KCN này mới thu hút được 12 dự án, với tổng vốn đăng ký 3.132 tỷ đồng. Như vậy, số dự án mới đạt 21% chỉ tiêu, trong khi vốn đầu tư chỉ đạt khoảng 10% kế hoạch.
Tính lũy kế, các KCN trên địa bàn Gia Lai đã thu hút 423 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký hơn 93.998 tỷ đồng. Trong đó có 45 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 631 triệu USD.
Tổng vốn thực hiện đạt 36.797 tỷ đồng, tương đương 39,14% tổng vốn đăng ký. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các KCN hiện đạt 33,5%.
Trái ngược với các KCN, hệ thống CCN có tỷ lệ lấp đầy cao hơn. Toàn tỉnh hiện có 48/72 CCN đi vào hoạt động, với diện tích đất công nghiệp 1.174,8ha.

Các CCN đã thu hút 495 dự án thứ cấp, tổng vốn đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy trên 81%.
Các vướng mắc tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
Đối với các CCN, khó khăn chủ yếu nằm ở việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Ngoài các vấn đề về thủ tục và hạ tầng, doanh nghiệp còn chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, xung đột kéo dài, giá cả và chính sách thương mại thay đổi.
Khả năng tiếp cận vốn, chi phí đầu tư, chi phí logistics cùng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, lao động cũng làm gia tăng áp lực đối với doanh nghiệp.
Tránh tình trạng công việc bị kéo dài qua nhiều khâu
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng những khó khăn doanh nghiệp phản ánh là đúng thực tế.
Theo ông Tuấn, nguyên nhân chủ yếu là sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp chưa chặt chẽ.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Công Thương chủ động rà soát, nắm bắt tình hình và phối hợp tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Đặc biệt, ông Tuấn yêu cầu các cơ quan nhà nước chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo", tăng cường phối hợp với nhà đầu tư để đôn đốc tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Mỗi công việc phải được phân công cán bộ cụ thể theo dõi, chịu trách nhiệm đến cùng, tránh tình trạng công việc bị kéo dài qua nhiều khâu.
Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN để tăng cường kêu gọi đầu tư.
Công tác xúc tiến đầu tư được định hướng đổi mới, tập trung vào những thị trường và nhà đầu tư có tiềm năng về công nghệ cao, công nghệ xanh. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường hỗ trợ sau xúc tiến để biến sự quan tâm của nhà đầu tư thành dự án cụ thể.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng được giao nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp; đồng thời tìm giải pháp về hạ tầng, đất đai, chi phí đầu tư và chính sách đối với người lao động để nâng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các khu, CCN làm rõ tình hình thu hút đầu tư, xây dựng kế hoạch phân kỳ đầu tư cụ thể theo tháng, quý.
Ban Quản lý Khu kinh tế được giao theo dõi dữ liệu về tiến độ và giải ngân để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng.
Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành được yêu cầu tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng tham mưu, đồng hành thực chất với doanh nghiệp, góp phần tạo làn sóng đầu tư mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.
