Giá đắt cho kẻ chuyên rình mò cướp tài sản của phụ nữ

Đoàn Nga| 08/04/2015 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chọn những đoạn đường vắng người qua lại vào thời điểm giữa trưa hoặc tối muộn, Chung bắt đầu lượn lờ “tìm mồi”. Khi phát hiện thấy những phụ nữ đi một mình, gã lao ra chặn đầu xe hoặc xô ngã nạn nhân để cướp tiền, dây chuyền, hoa tai.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Duy Chung, 32 tuổi (trú ở thôn Cao Mật Hạ, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội), 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Dù đã nhiều tuổi nhưng Chung không có công ăn việc làm lại suốt ngày ăn chơi đàn đúm nên gã đã nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền tiêu xài. 

Nghĩ là làm, ngay tối ngày 6/9 /2014, Chung lấy xe máy lượn lờ xung quanh khu vực địa bàn huyện Thanh Oai để “tìm mồi”. Đối tượng mà gã nhắm đến là những phụ nữ đi một mình. Sau một hồi loanh quanh tìm kiếm, Chung phát hiện thấy chị Nguyễn Thúy Anh (trú ở quận Hà Đông) đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường 427, thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Chung phóng vọt lên chặn đầu xe nạn nhân lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chị Thúy Anh bị Chung giật phăng chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Sau đó, hắn còn định lột nốt chiếc điện thoại của nạn nhân, nhưng may lúc đó có người đi tới nên Chung vội bỏ đi.

Vụ đầu thành công trót lọt, đến trưa ngày 15/9, Chung lại tiếp tục điều khiển xe đi “kiếm ăn”. Khi đang loanh quanh ở đoạn đường vắng thuộc thôn Úc Lý, xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai thì gã phát hiện chị Nguyễn Thị Chung (ở huyện Thanh Oai) điều khiển xe máy đi tới nên lao ra giữa đường chặn lại. Một tay cầm cục đá, một tay giữ chặt đầu xe máy của bị hại, hắn quát: “Có tiền không đưa đây”. Quá sợ hãi, chị Chung lóng ngóng vét sạch 50.000 đồng trong túi đưa cho tên cướp. Chê số tiền ít ỏi, Chung hùng hổ thọc tay vào túi quần nạn nhân cướp nốt chiếc điện thoại.

Giá đắt cho kẻ chuyên rình mò cướp tài sản của phụ nữ

Nguyễn Duy Chung tại phiên xét xử

Vẫn chưa thỏa mãn với số tài sản vừa cướp được, trưa cùng ngày khi thấy chị Nguyễn Thị Hiểu (trú ở huyện Thanh Oai) đang đi một mình, Chung liền lao tới xô ngã nạn nhân cướp đi 57 nghìn đồng cùng một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai của nạn nhân.

Ngoài 3 vụ cướp này, gã còn gây ra 2 vụ cướp tài sản của 3 phụ nữ khác khiến nhiều người lo lắng, hoang mang khi đi qua địa bàn huyện Thanh Oai.

Tại phiên xét xử, Chung đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mặc dù, số tài sản mà Chung cướp được chưa đầy 20 triệu đồng nhưng hành vi của gã đã khiến dư luận hoang mang, lo sợ nên HĐXX quyết định tuyên phạt mức án trên để răn đe, làm bài học cho những kẻ “siêng ăn nhác làm” khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá đắt cho kẻ chuyên rình mò cướp tài sản của phụ nữ