Giả danh cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông

Văn Hoàng| 04/08/2022 22:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an TP Cao Lãnh đã mời làm việc với Nguyễn Lê Học Thi (20 tuổi) và Nguyễn Triệu Nghĩa (27 tuổi) để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự.

gia-danh-hinh-su-1071-1-.jpeg
Thi, Nghĩa cùng các tang vật . Ảnh: CAĐT

Trước đó, Công an phường 1, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người nghi giả danh cảnh sát hình sự đi kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông tại khu vực công viên.

Ngay lập tức công an đã mời Thi và Nghĩa về trụ sở làm việc. Công an đã thu giữ 2 thẻ giấy màu có in chữ “giấy chứng minh công an nhân dân”; hình ảnh Thi mặc trang phục công an nhân dân cấp hàm đại úy cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Qua làm việc, Thi và Nghĩa thừa nhận hành vi giả danh “Cảnh sát hình sự”. Đối tượng Thi khai nhận các giấy chứng minh công an nhân dân được tải trên mạng rồi in màu ra để sử dụng, mục đích ra oai.

Kiểm tra nhà của Thi ở huyện Tháp Mười, công an đã thu giữ được bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm đại úy.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với Thi và Nghĩa để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông