Giả chữ ký để lĩnh tiền chế độ, hàng loạt cựu cán bộ xã lĩnh án

Mạnh Hùng| 22/04/2018 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các cán bộ xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) đã lập chứng từ, ký giả chữ ký của những người trong diện chế độ chính sách đã chết, rồi hàng tháng vẫn đều đặn lĩnh tiền chế độ chính sách của Nhà nước.

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa các cựu cán bộ xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) ra xét xử tội Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Gối (SN 1963, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phòng), Trịnh Xuân Tiến (SN 1983), Nguyễn Văn Lập (SN 1974), Nguyễn Thị Thu Trà (SN 1985, đều là nguyên cán bộ Ban TBXH xã Tiền Phong).

Được biết, trong vụ án này, Trịnh Xuân Tiến và Nguyễn Thị Thu Trà là 2 vợ chồng.

Theo cáo trạng truy tố, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Mê Linh (Hà Nội) ký hợp đồng để hàng tháng UBND xã Tiền Phong đứng ra chi trả tiền cho các đối tượng chính sách tại địa phương. Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thị Thu Trà, Trịnh Xuân Tiến lần lượt được giao nhiệm vụ (qua các thời kỳ) quản lý và trực tiếp chi trả tiền chính sách cho người dân trong địa bàn.

Giả chữ ký để lĩnh tiền chế độ, hàng loạt cựu cán bộ xã lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, từ năm 2009 - 2013, các cán bộ xã này đã lập chứng từ và ký giả chữ ký của những người trong diện chế độ chính sách đã chết hoặc không còn được hưởng chế độ chính sách tại địa phương và hàng tháng các đối tượng đều đặn lĩnh tiền Nhà nước.

Với thủ đoạn tinh vi trên, các bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng tiền chính sách xã hội. Trong đó, Nguyễn Văn Lập chiếm đoạt hơn 73,8 triệu đồng và cặp vợ chồng Nguyễn Thị Thu Trà – Trịnh Xuân Tiến hơn 234 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, các bị cáo nêu trên đã khắc phục hết hậu quả.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng, mặc dù được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Thương binh xã hội của xã, nhưng bị cáo Gối đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không làm đúng chức trách, nhiệm vụ và đã ký xác nhận vào hàng loạt chứng từ rút tiền khống của các cán bộ dưới quyền.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã tạo điều kiện cho bị cáo Trà và Tiến chiếm đoạt tiền, gây thất thoát cho nhà nước 200 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Lập 2 năm tù; Nguyễn Thị Thu Trà 30 tháng tù cho hưởng án treo và Trịnh Xuân Tiến (chồng Trà) 3 năm tù về tội Tham ô tài sản và bị cáo Nguyễn Văn Gối - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phòng nhận mức án 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả chữ ký để lĩnh tiền chế độ, hàng loạt cựu cán bộ xã lĩnh án