Giả bị tàn tật, trộm của nhà xứ 250 triệu đồng

PV| 08/08/2016 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trần Văn Quang giả vờ bị tàn tật để xin tiền hai linh mục, sau đó lẻn vào phòng linh mục chánh xứ, cạy cửa và tủ sắt, lấy trộm 124 triệu đồng và 6.000 USD rồi bỏ trốn.

Ngày 8/8, Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã bắt được Trần Văn Quang (46 tuổi, cư ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp số tiền trên 250 triệu đồng của nhà xứ Quảng Thuận thuộc nhà thờ La Vang, ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. 

Giả bị tàn tật, trộm của nhà xứ 250 triệu đồng

Công an huyện Ninh Sơn đưa Quang đến nhà xứ Quảng Thuận để dựng lại hiện trường.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 18/4, Trần Văn Quang giả vờ bị tàn tật ở chân, chống nạng gỗ đi vào nhà xứ Quảng Thuận để xin tiền. Ngay lúc đó, hai vị linh mục chánh, phó xứ Quảng Thuận đang chuẩn bị đồ dùng đi hành lễ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thấy Quang là người tàn tật, hai vị linh mục đã cho Quang ít tiền mua đồ ăn và lên xe đi. 

Thấy sơ hở, vắng vẻ, Quang đã lẻn vào phòng linh mục chánh xứ, cạy cửa và tủ sắt, lấy trộm 124 triệu đồng và 6.000 USD rồi bỏ trốn. Khi phát hiện bị mất tài sản, các linh mục đã báo vụ việc với cơ quan chức năng của huyện. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Ninh Sơn đã theo dõi và bắt được tên trộm Trần Văn Quang đang “hành nghề” ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và di lý về Ninh Thuận. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả bị tàn tật, trộm của nhà xứ 250 triệu đồng