Văn hóa- Thể thao

Gặp mặt đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam

Đức Hồ 28/03/2024 - 19:13

Ngày 28/3/2024, tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, đã diễn ra buổi gặp gỡ thân mật giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình giữa ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh với hai tay đua của đội là đội trưởng Jonas Anrdersson và Stefan Arand.

Trong buổi gặp mặt còn có nhà sáng lập giải đua ông Nicolo di San Germano (Italia), ông Trần Việt Anh (Chủ tịch công ty CP Bình Định F1, đơn vị đăng cai giải đua ở Việt Nam). Được biết trước đó, các lãnh đạo tỉnh đã tới tham dự buổi lễ hạ thủy thuyền máy của đội Bình Định - Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hoan nghênh đội đua và thể hiện sự vui mừng khi có một đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Quy Nhơn - Bình Định và cũng là bộ môn thể thao lần đầu được du nhập vào Việt Nam.

Ông chia sẻ: “Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến giải đấu này và mong muốn sẽ duy trì giải đấu cũng như đội đua vào những năm tới. Tỉnh cũng coi giải đua là sự kiện đặc biệt. Quan điểm của tỉnh là chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho giải đấu cũng như đội đua với quyết tâm giành vô địch chặng đua này”.

Ông nhấn mạnh tất cả khán giả tỉnh nhà đều mong muốn đội đua giữ vững tinh thần, cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho khán giả.

img_0463.jpeg
Ông Phạm Anh Tuấn đã dành lời chúc, động viên cho đội Bình Định - Việt Nam là chuẩn bị tinh thần và tâm lý vững vàng hoàn thành giải đua với kết quả xuất sắc nhất.

Những ngày vừa qua đội F1H2O Bình Định - Việt Nam cũng đã luyện tập ráo riết để chuẩn bị cho giải đua. Đại diện cho toàn đội, Jonas cho biết đây là lần đầu tiên anh tham dự giải đấu tại Việt Nam. Anh rất hào hứng muốn thử sức và sẽ giữ vững tâm lí để mang đến màn trình diễn tốt nhất.

Hiện nay, với điều kiện mặt nước rất tốt, điều kiện tự nhiên hoàn hảo, thời tiết đẹp, thuyền máy có thể đạt vận tốc tối đa của chiếc thuyền, tay đua 49 tuổi chia sẻ thêm.

Là nhà sáng lập nên H2O Racing, Nicholo di San Germano nhấn mạnh: “Đây là khoảnh khắc có thể nói là lịch sử, lần đầu tiên giải đua thuyền máy được tổ chức tại Bình Định, Việt Nam. Đội đua Bình Định - Việt Nam hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Giải đua sẽ thúc đẩy xúc tiến quảng bá hình ảnh Bình Định, Việt Nam đến với bạn bè thế giới”.

img_0464.jpeg
Giải đua sẽ thúc đẩy xúc tiến quảng bá hình ảnh Bình Định, Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Chia sẻ về sự hợp tác lâu dài, Chủ tịch tỉnh Bình Định bày tỏ nguyện vọng Liên đoàn Thuyền máy quốc tế giúp đỡ tỉnh để đôi bên có thể song hành trong thời gian dài hơn nữa. Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng khi hợp tác với Liên đoàn Thuyền máy quốc tế, tỉnh Bình Định sẽ đạt được nhiều thành tựu khác.

Sau buổi gặp gỡ, ông Phạm Anh Tuấn đã dành lời chúc, động viên cho đội Bình Định - Việt Nam chuẩn bị tinh thần và tâm lý vững vàng hoàn thành giải đua với kết quả xuất sắc nhất.

Đặc biệt, ông còn tặng các vị khách mời, các thành viên trong đội những chiếc nón ngựa được làm tại làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia. Đây là món quà không chỉ thể hiện sự tri ân mà là cách để giới thiệu văn hóa, cổ truyền đặc biệt của tỉnh đến với các vị khách quốc tế, với các thành viên đội thuyền máy công thức 1 Bình Định - Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam