Gần Tết bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu

PV| 22/01/2016 20:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dịp gần Tết, tình trạng buôn lậu hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều chuyến hàng vi phạm.

Ngày 22/1, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Nguyễn Cảnh Tài, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) về hành vi vận chuyển 185 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc và tịch thu toàn bộ số điện thoại trên.

Trước đó, vào 21 giờ ngày 21/1, tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 37B- 00.378 do Nguyễn Cảnh Tài điều khiển đang vận chuyển 185 chiếc điện thoại các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tổng giá trị của lô hàng trên khoảng hơn 80 triệu đồng.

Cũng vào ngày 21/1, trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, biên đội tàu CSB4003 và xuồng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện một xuồng cao tốc đang chạy từ hướng ngoài vùng vịnh Bắc bộ vào, có dấu hiệu nghi vấn, ngay lập tức biên đội tổ chức truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, xuồng cao tốc đã vứt bỏ các hộp, bao xuống biển và tẩu thoát ra ngoài vịnh Bắc bộ. Biên đội đã tổ chức vớt các bao tải lên, phát hiện đó là các thùng thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555, tổng số hơn 6.000 bao. Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

* Chiều tối ngày 21/1, tại km 42-Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã ĐaKrông, huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị,) trong khi tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện ĐaKrông phát hiện đối tượng Lê Văn Việt (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang ngồi bên lề đường cùng chiếc xe máy hiện EXCITER biển kiểm soát 73H1-212.70, có biểu hiện nghi vấn; trên xe có chở theo 1 túi du lịch, 1 ba lô và 1 túi ni lông màu đen.

Khi lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra, hai đối tượng bỏ chạy vào rừng và sau đó đã bị lực lượng tuần tra truy đuổi, bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các túi đều có pháo với trọng lượng 25 kg; trong đó có 15 hộ pháo hoa, 178 trái pháo rời dạng hình trụ tròn và 200 trái pháo dạng hình tròn.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ Lào đi qua đường mòn chuyển về Quảng Bình để tiêu thụ kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần Tết bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu