Tại Hà Nội, 9h sáng 29/5, các điểm thi lớp 10 phổ biến quy chế thi cho thí sinh, đồng thời thông báo bảng ghi tên dự thi để các em kiểm tra, báo cáo sai sót nếu có.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái).
“Năm 2026, Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước”, theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Quang Tuấn.
Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi đúng theo kế hoạch. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi là khoảng 18.000 người.
Cùng với đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.

TP Hà Nội yêu cầu các điểm thi vừa thực hiện nghiêm quy chế, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm dự thi, không để bất kỳ em nào bị ảnh hưởng quyền lợi vì những khó khăn khách quan.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi rà soát cơ sở vật chất đủ điều kiện đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, đồng thời bố trí phòng, địa điểm chờ cho phụ huynh.
Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026.
Cụ thể, sáng ngày 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút.
Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.
Dự kiến từ ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các Điểm thi phù hợp, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi.
Đồng thời, yêu cầu thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.