Gần 100 năm tù cho các đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu

Trung Hiếu| 06/10/2015 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo phạm tội “Vận chuyển, buôn bán hàng cấm” với số lượng lớn.

12 bị cáo tham gia và liên quan trong vụ này gồm: Trần Quang Bình, Huỳnh Thị Ánh Hồng, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Hiền Công, Lê Hoàng Thanh, Nguyễn Trần Huỳnh, Phan Thị Sang, Lê Huỳnh Phương, Nguyễn Văn Hồng, Lê Hiền Phong, Nguyễn Quốc Dương và Lê Thanh Hải, đã bị tòa tuyên xử tổng mức hình phạt gần 100 năm tù giam.       

Theo cáo trạng, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 11/9/2014, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại cơ sở sửa xe ô tô của ông Nguyễn Quốc Tiến, thuộc địa bàn ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, lực lượng công an huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang các đối tượng: Trần Quang Bình, Huỳnh Thị Ánh Hồng, Lê Hiền Công, Lê Thanh Hải, Lê Hiền Phong, Lê Huỳnh Phương, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Quốc Dương, đang thực hiện hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, cùng tang vật là 29.940 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó nhãn hiệu HERO có 14.940 bao, nhãn hiệu JET 8.000 bao, nhãn hiệu SCOTT 7.000 bao và một số vật chứng có liên quan.

Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hiền Công tại số nhà 125 đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 2 (thành phố Sóc Trăng), thu giữ thêm 3.900 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET; cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Ánh Hồng tại nhà số 987, Quốc lộ 1A, Khóm 3, Phường 2 (thành phố Sóc Trăng), thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã chứng minh được, từ tháng 2/2014 đến ngày 11/9/2014, các bị can Nguyễn Trần Huỳnh, Trần Quang Bình, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Hoàng Thanh, Phan Thị Sang cùng ngụ tỉnh An Giang, đã buôn bán tổng cộng 19 lần thuốc lá ngoại nhập lậu (nhãn hiệu JET, HERO, SCOTT) với các bị can Huỳnh Thị Ánh Hồng và Lê Hiền Công, sự giúp sức của các bị can Lê Thanh Hải, Lê Hiền Phong, Nguyễn Quốc Dương cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, với tổng số lượng 377.940 bao. Trong đó, Phan Thị Sang và Nguyễn Quốc Dương cùng tham gia 7 lần, với số lượng 209.940 bao; Lê Thanh Hải và Lê Hiền Phong cùng tham gia 6 lần, với số lượng thuốc lá 131.940 bao; Lê Huỳnh Phương tham gia vận chuyển thuê 16 lần, với số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu 287.940 bao; Nguyễn Văn Hồng tham gia vận chuyển thuê 13 lần, với số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu lên tới 293.940 bao. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà các bị cáo nhận được trong việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm là trên 384 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo gồm: Trần Quang Bình 11 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Ánh Hồng 11 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 10 năm 6 tháng tù; Lê Hiền Công 10 năm tù; Lê Hoàng Thanh 9 năm tù; Nguyễn Trần Huỳnh 8 năm 6 tháng tù; Phan Thị Sang 8 năm tù; Lê Huỳnh Phương 7 năm tù; Nguyễn Văn Hồng 7 năm tù; Lê Hiền Phong 7 năm tù; Nguyễn Quốc Dương 5 năm tù và Lê Thanh Hải 5 năm tù cùng về tội “Vận chuyển và buôn bán hàng cấm”.  

Trước đó, trong các ngày 4, 5, 6/8/2015, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đã xử sơ thẩm các bị cáo và tuyên án với tổng mức hình phạt cho 12 bị cáo là 99 năm 6 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 năm tù cho các đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu