"Fast & Furious" 9 thu về 127 triệu USD sau 4 ngày ra mắt

Thục Anh (TH)| 24/05/2021 09:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù ra mắt trong đại dịch nhưng "Fast and Furious 9" đang hướng tới những kỷ lục phòng vé trên toàn cầu. Bộ phim dự kiến thu về 160 triệu USD, tính đến hết ngày Chủ nhật 23/5.

Phần thứ 9 trong loạt phim “Fast and Furious” của Universal đã thu về 127 triệu USD trên toàn thế giới. Dự kiến hết ngày 23/5, bộ phim sẽ đạt doanh thu 160 triệu USD; qua đó xác lập màn ra mắt thành công nhất của một bộ phim Holywood kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Fast & Furious 9 là phần tiếp theo của The Fate of the Furious năm 2017. Theo Variety, bom tấn hành động có kinh phí khoảng 200 triệu USD do đạo diễn Justin Lin nhào nặn cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám Hollywood như Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson...

Ban đầu, Fast & Furious 9 dự kiến công chiếu vào tháng 4/2019 nhưng do trùng lịch chiếu với một số phim "bom tấn" khác và dịch Covid-19, phim phải lùi tới năm nay mới ra mắt khán giả thế giới.

fast-2-1621779156820.jpeg

"Bom tấn" Fast & Furious 9 thu về 127 triệu USD doanh thu phòng vé ngay trong tuần công chiếu đầu tiên

Trong tuần qua, "Fast and Furious 9" đã được công chiếu ở 8 thị trường nước ngoài, bao gồm Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia tại Trung Đông.

Riêng tại Trung Quốc, tính đến ngày 22/5, "Fast and Furious 9" đã thu về 105 triệu USD, đánh dấu sự khởi đầu thành công nhất của một bộ phim Hollywood trong thời kỳ đại dịch. Thành công của "Fast and Furious 9" ở Trung Quốc cho đến nay là rất đáng chú ý, vì không ít bộ phim Hollywood chứng kiến doanh thu "bết bát" kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tại Hàn Quốc, Fast & Furious 9 ra mắt khán giả từ ngày 19/5 và mang về cho nhà phân phối hơn 7,7 triệu USD doanh thu phòng vé trong 4 ngày công chiếu. Phim ngay lập tức trở thành phim giữ kỷ lục doanh thu mở màn tại Hàn Quốc trong thời dịch Covid-19.

Tại Nga, phim cũng đạt doanh thu 6,4 triệu USD tính đến ngày 22/5. Fast & Furious 9 cũng là tác phẩm điện ảnh có doanh thu khởi chiếu cuối tuần cao nhất trong thời dịch Covid-19 tại Hồng Kông khi thu về hơn 2,2 triệu USD doanh thu phòng vé.

"Fast and Furious 9" sẽ được chiếu tại 62 thị trường trong suốt mùa hè này, bao gồm Australia (từ 17 tháng 6), các nước Mỹ Latinh và Mỹ (từ 25 tháng 6). Công chúng châu Âu sẽ được theo dõi các màn rượt đuổi hấp dẫn của "Fast and Furious 9" vào tháng 7, tại các rạp chiếu phim ở Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Fast & Furious" 9 thu về 127 triệu USD sau 4 ngày ra mắt