Ecuador chịu 40 triệu cuộc tấn công mạng kể từ khi Assange bị bắt

TRÂM ANH (theo AFP)| 16/04/2019 10:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm thứ Hai, Ecuador cho biết đã phải chịu 40 triệu cuộc tấn công mạng vào các trang web của các tổ chức nhà nước và công cộng kể từ khi tước quy chế tị nạn chính trị đối với người sáng lập Wikileaks Julian Assange.

Ecuador chịu 40 triệu cuộc tấn công mạng kể từ khi Assange bị bắt

Tổng thống Ecuador Moreno

Patricio Real, Thứ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông của Ecuador, cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào thứ Năm, "chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, Brazil, Hà Lan, Đức, Romania, Pháp, Áo và Vương quốc Anh", cũng như từ chính đất nước Nam Mỹ này.

Assange đã bị bắt và đưa ra khỏi đại sứ quán của Ecuador ở London vào thứ năm sau khi Tổng thống Lenin Moreno gỡ bỏ sự bảo vệ ngoại giao của mình đối với Assange sau bảy năm lưu vong tự áp đặt trong đại sứ quán.

Moreno cáo buộc Assange đã can thiệp vào "quá trình của các quốc gia khác" và làm "gián điệp".

Cùng với việc tước quy chế tị nạn của Jualia Assange tại Đại sứ quán ở London sau 7 năm che chở, và cho phép cảnh sát Anh tới bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks.Ecuador cũng đã tước đi quốc tịch mà ông được trao vào năm 2017 dưới thời chính phủ của người tiền nhiệm của Moreno, Rafael Correa.

Ecuador chịu 40 triệu cuộc tấn công mạng kể từ khi Assange bị bắt

Jualia Assange bị cảnh sát kéo ra khỏi đại sứ quán Ecuador tại London

Javier Jara, người phụ trách bộ phận chính phủ điện tử của Bộ Truyền thông, cho biết nước này đã phải chịu "các cuộc tấn công thể tích", chặn truy cập internet bởi các nhóm liên kết với Julian Assange.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Văn phòng Tổng thống, dịch vụ doanh thu nội bộ và một số bộ và trường đại học.

Tuy nhiên, không tổ chức nào báo cáo việc bị đánh cắp thông tin hoặc xóa dữ liệu.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ecuador chịu 40 triệu cuộc tấn công mạng kể từ khi Assange bị bắt