Đường dây đánh bạc 3000 tỉ: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan

Gia Anh| 26/09/2020 12:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 7 người liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị bắt gồm: La Thành Vũ (SN 1985), Huỳnh Đức Toàn (SN 1982, cùng trú tại TP Pleiku); Trương Thành Lễ (SN 1971), Nguyễn Văn Phương (SN 1976), Lê Ngọc Thắng (SN 1968, cùng trú tại thị xã An Khê); Nguyễn Chí Tâm (SN 1972), Trần Anh Dũng (SN 1971, cùng trú tại thị xã Ayun Pa.

7 đối tượng này được xác định nằm trong đường dây đánh bạc 3000 tỉ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, do do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) cầm đầu vừa mới bị triệt phá.

Đường dây đánh bạc 3000 tỉ: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan

7 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét nơi ở của 7 đối tượng, công an thu giữ 2 ôtô, 8 máy tính xách tay, 18 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 2 sổ tiết kiệm có số dư 3 tỷ đồng và hơn 119 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, khoảng 21h30 tối 23/9, hơn 100 CBCS Công an chia làm nhiều tổ đồng loạt ập vào bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Đường dây đánh bạc 3000 tỉ: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan

Đường dây đánh bạc 3000 tỉ: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan

Khám xét nhà đối tượng Huỳnh Ngọc Anh

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác.

Đây cũng là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất được triệt phá tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường dây đánh bạc 3000 tỉ: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan