Tòa tuyên án

Dùng hung khí đánh người vì cho rằng bị nhìn đểu

Ngọc Minh - Quốc Bình 25/01/2024 - 20:03

Chiều 25/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Trần Hải Trường (SN 1988, trú tại phường Phú Hội, TP. Huế) và Hồ Viết Hưng (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) về tội “Giết người”.

Theo đó, khoảng 01h00 ngày 21/2/2023, sau khi đi dự tiệc sinh nhật của bạn, Trường và Hưng điều khiển xe máy chở bạn về nhà.

Khi đi ngang quán Lợi ở đường Lê Quý Đôn, TP. Huế, Trường thấy anh Nguyễn Quốc Ba (SN 1978) và anh Lê Ánh Dương (SN 1983) đang ngồi nhậu, hướng nhìn ra đường.

z5105145841373_8182cabc0fc7f728fdcee64f1984d777.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Cho rằng mình bị nhìn đểu, Trường quay xe lại và đi vào quán nói chuyện với anh Ba và anh Dương. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Hưng liền lao vào quán.

Hưng dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, đầu của anh Ba, anh Dương. Anh Ba, anh Dương bỏ chạy. Hưng và Trường đuổi theo, dùng tay, chai bia thủy tinh và vỏ chai bia đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, người của anh Ba.

Sau khi chai bị vỡ, hai đối tượng tiếp tục dùng vỏ chai đâm vào vùng đầu, người của anh Ba. Khi mọi người vào can ngăn, Hưng và Trường mới dừng lại. Anh Ba được đưa đi cấp cứu kịp thời, tổn hại sức khỏe 40%.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

HĐXX xét thấy, hành vi của hai bị cáo là rất nguy hiểm, vì một nghi ngờ không căn cứ mà gây gổ, hành hung người khác, cần phải xử lý nghiêm bằng hình sự. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hải Trường 5 năm tù; Hồ Viết Hưng 8 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí đánh người vì cho rằng bị nhìn đểu