Dùng điện bẫy trộm dẫn đến chết người, mang xác đi phi tang

Ngọc An| 05/06/2021 11:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì bị thường bị trộm tài sản trong vườn, người đàn ông giăng dây kẽm đấu với nguồn điện để chống trộm, khiến 1 người chết.

Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Tồn (SN 1970, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, người thân bà Nguyễn Thị M. (SN 1952, ngụ ấp So Đũa Lớn) phát hiện bà này chết một cách bất thường dưới một mương nước gần nhà nên đã trình báo cơ quan công an.

ton(1).jpg
Nguyễn Văn Tồn tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)

Qua điều tra, Công an phát hiện Tồn có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Tồn thừa nhận đã gây ra cái chết cho bà M.

Theo đó, do thường xuyên bị trộm lấy trái cây, cá nuôi trong vườn nên đã chăng dây kẽm, đấu với nguồn điện với mục đích để hù dọa.

Sáng 3/6, Tồn kiểm tra thì phát hiện bà M. chết trong vườn nhà mình. Sợ bị người khác phát hiện, Tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn hơn 50m bỏ lại rồi về nhà ngủ như không có gì xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng điện bẫy trộm dẫn đến chết người, mang xác đi phi tang