An ninh trật tự

Dùng điện bẫy chuột khiến 2 người thương vong

Thanh Phương 29/06/2023 - 10:47

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự  Đinh Xuân Thịnh (75 tuổi, ngụ thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

giangdien.jpg
Đường dây điện ông Thịnh kéo để bẫy chuột.

Kết quả xác minh bước đầu, khoảng 21 giờ ngày 24/6, anh N.V.L (32 tuổi), và anh N.V.Y (30 tuổi, là hai anh em ruột, đều ngụ thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng) đi đánh cá bằng kích điện ngoài cánh đồng của thôn.

Do đêm tối, anh L. và anh Y. vướng vào dây thép (loại có kích thước 1mm) có đấu điện đang giăng xung quanh ruộng lúa của gia đình ông Đinh Xuân Thịnh.

Cả hai bị điện giật, anh L. tử vong trên đường đưa vào viện. Còn anh Y. bị điện giật gây bỏng nặng bàn tay phải và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

hientruongdien.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định, để ngăn chuột phá lúa, ông Đinh Xuân Thịnh đã giăng dây thép xung quanh ruộng lúa, sau đó kéo dây đấu điện 220 V vào 2 dây thép đã giăng dẫn tới vụ việc.

Trước đó, ngày 10/3, người dân thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) khi ra thăm đồng thì phát hiện anh N.M.C. (31 tuổi) và anh T.V.C. (23 tuổi, trú thôn Phượng Đoài) đã tử vong bên bờ ruộng lúa của một gia đình cùng thôn. Nguyên nhân dẫn tới tử vong do bị điện giật từ việc người dân dùng điện đánh bẫy chuột.

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có hành vi sử dụng điện bẫy chuột là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả sẽ bị xử phạt hành chính từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng hoặc xử lý hình sự với án phạt cao nhất lên tới tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng điện bẫy chuột khiến 2 người thương vong