Tòa tuyên án

Dùng dao để giải quyết mâu thuẫn

Thế Minh 21/09/2023 - 11:35

Ngày 21/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2004) 6 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Thời (SN 2003, cùng trú tại Phú Hữu, Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 14/01/2023, sau khi nhậu cùng Nguyễn Hữu Thời và L.N.Q, Nhàn đi bộ trên đường thì gặp anh L.V.T.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Nhàn và anh T. xảy ra cãi vã, xô xát. Được mọi người can ngăn nên anh T. về nhà còn Nhàn đến nhà N.Q.H.

Khoảng 5 phút sau, Thời chở Q. đến nhà H., Nhàn kể lại cho Thời, Q. việc bị đánh, rồi đi vào nhà bếp lấy con dao mang lên và nói đi tìm anh T. để đâm. Thấy vậy Hoàn giật dao và chở Nhàn về nhà.

dung-dao-giai-quyet-mau-thuan(1).jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi về nhà, Hoàn lấy con dao khác rồi quay lại nhà H. rủ Thời đi đánh anh T. thì được Thời đồng ý.

Sau đó, cả hai tới nhà anh T. thì gặp ông Q.(bố của anh T.), nói anh T. đi vắng.

Khi Nhàn định quay về thì thấy anh T. từ trong nhà cầm dùi cui điện chạy ra, dí vào lưng và ghì đè người Nhàn xuống.

Lúc này Nhàn lấy dao trong túi quần ra đâm trúng vào vùng bụng anh T., còn Thời xông vào đánh anh T. thì ông Q. can ra.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời. Tại kết luận giám định, anh T. bị thương tích 53%.

Nhàn đã bồi thường 22 triệu đồng, Thời bồi thường 3 triệu đồng cho anh T. nên bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên toà, hai bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn 6 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Thời 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao để giải quyết mâu thuẫn