Dùng dao đâm thấu ngực bạn của người yêu

Vũ Ba| 21/03/2019 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Nhật (SN 1996, trú tại thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 13/10/2018, anh Phạm Ngọc Hải (SN 1995, trú xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và chị Trần Thị T. T., Nguyễn Thị H. (cùng sinh năm 2001, trú xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn) cùng ngồi uống nước tại quán Bill Lee thuộc thôn Thái Mông, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn. Biết chị H. (người yêu của Nhật) đang cùng nhóm bạn nên Nhật đi xe máy đến quán cafe trên để gặp và nói chuyện.

Sau khi nói chuyện xong, Nhật định về thì anh Hải gọi Nhật lại, rồi hỏi lý do vì sao trước đó Nhật chửi mình trên facebook. Trong lúc nói chuyện, anh Hải dùng tay tát 2 cái vào mặt Nhật.

Do bị đánh, Nhật tức tối lấy dao gấp trong túi quần ra thì anh Hải vội bỏ chạy. Sau đó, Nhật đuổi theo rồi vung dao đâm một nhát vào vùng gáy anh Hải khiến cả hai ngã ra đường. Sau khi bị ngã, anh Hải tiếp tục đứng dậy bỏ chạy về phía quán cafe nhưng lại bị ngã xuống đường. Thấy vậy, Nhật tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Hải.

Khi chị H. chạy đến can ngăn, Nhật mới dừng lại và lấy xe máy bỏ đi. Trên đường đi, Nhật vứt con dao gây án xuống rìa đường QL17B đoạn xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn.

Dùng dao đâm thấu ngực bạn của người yêu

Phạm Văn Nhật

Sau khi bị đâm, anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường vì vết thương thấu ngực, thủng phổi.

Sáng ngày 14/10/2018, gia đình đã đưa Nhật đến Công an huyện Kinh Môn đầu thú.

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Nhật án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao đâm thấu ngực bạn của người yêu