Dùng dao chém người vì nhớ lại chuyện cũ

P.Nhi| 22/09/2021 09:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 21/9, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hai (SN 1965, phường Sơn Phong, TP.Hội An) 7 năm về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 9/6/2020, ông N.K.Q. (SN 1971, trú xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) chạy xe máy đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Sơn Phong) tìm quán mua đồ ăn khuya. 

Lúc này, Hai từ trong nhà đi ra và nhìn thấy ông Q. nên nhớ lại chuyện cũ từng bị ông Q. đánh. Bực tức, Hai quay vào trong nhà lấy con dao mác rồi chạy đến chém một nhát trúng vào đầu và lưng ông Q.

Ông Q. bỏ chạy khoảng 20m thì vấp ngã và tiếp tục bị Hai chém đứt lìa ngón tay cái. Được người dân can ngăn, Hai vứt dao bỏ về nhà, còn ông Q. được đưa đi cấp cứu. 

giet-nguoi.jpg
Bị cáo Lê Văn Hai tại phiên tòa

Theo kết quả giám định, thương tích của ông Q. là 30,35 %. Cũng theo giám định tâm thần, Hai bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hai 7 năm tù về tội giết người.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao chém người vì nhớ lại chuyện cũ