Từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Khánh Hòa đã đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế và 200.000 lượt khách nội địa; thu khoảng 2.200 tỷ đồng từ du lịch.

Chiều 21/2, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin nhanh về tình hình hoạt động du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo đó, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, ngành du lịch Khánh Hòa đã đón 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ; trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 23% và 200.000 lượt khách nội địa, tăng gần 6,7%.
Công suất phòng bình quân đạt gần 85%. Một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt công suất phòng 100% từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Cùng thời gian này, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 774 lượt chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 497 chuyến quốc tế và 277 chuyến nội địa với khoảng 142.720 hành khách. Bên cạnh đó, lượng lớn khách du lịch di chuyển bằng xe cá nhân đến Khánh Hòa du Xuân cũng tăng mạnh.
Theo ghi nhận, các cơ sở lưu trú du lịch 4 - 5 sao, quy mô lớn và các điểm du lịch đã chủ động trang trí, tập trung tổ chức các sự kiện để đón khách.
Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng như: Vinpearl, Movenpick Cam Ranh, Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh, Radisson Blu Resort Cam Ranh, … đã tổ chức các hoạt động sôi nổi đón năm mới Bính Ngọ 2026 như: múa lân, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ thư pháp, ẩm thực, các trò chơi dân gian để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, các khu, điểm du lịch như: Tháp Bà Pô Nagar, Bảo tàng Hải dương học, VinWonders Nha Trang, Bến tàu du lịch Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan, Công viên Du lịch Yang Bay, Làng nghề Nha Trang xưa, Tháp Pô Klong Garai… đã đón khoảng 735.000 lượt khách tham quan, tăng 12,1% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ; tổng doanh thu từ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62,2% so vớ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.