Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đón Tết như thế nào?

Ngô Chuyên| 12/02/2021 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 khiến cho nhiều người dân Việt Nam ở nước ngoài không thể về quê đón tết cùng người thân và gia đình. Đặc biệt trong đó có nhiều du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Để xua đi nỗi nhớ nhà, du học sinh Việt Nam ở nước Nga cùng nhau gói bánh, làm nem chào đón năm mới bên bạn bè.

img-7354.jpg
Theo như chia sẻ của nữ sính Võ Thị Hoài Phương - sinh viên Trường ĐH Quốc gia Mosscow, gói bánh chưng cũng là cách chúng em xua đi nỗi nhớ nhà những ngày này. Đồng thời cảm nhận được hương vị truyền thống của quê nhà và bạn bè quốc tế cũng hiểu thêm được một chút phong tục, văn hóa tết cổ truyền của Người Việt mình.
img-7355.jpg
Đối với nhiều du học sinh ở Nga, gói bánh chưng cũng là lúc mọi người ngồi lại với nhau chia sẻ những kỷ niệm của mình về ngày Tết.
img-7351.jpg
img_0435.jpg
Theo chia sẻ của nhiều bạn, ở Mosscow cũng không quá khó khăn để  mua nguyên liệu làm bánh chưng.
img_0405.jpg
Gói bánh chưng, câu đối đó là biểu tượng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Ảnh  Lê Quốc Đạt - Học Viện An ninh Liên bang nga FSB
img_3560.jpg
148705386_436812027570956_4882286036420590377_n.jpg
Hoài Phương cùng các bạn trong phòng của mình chuẩn bị bữa cơm tất niên cuối năm trên đất khách với nhưng món ăn truyền thống của ngày Tết cổ truyền là bánh chưng, nem rán và thịt gà.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đón Tết như thế nào?