Tòa tuyên án

Dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" để đưa người trái phép sang Campuchia

Mạnh Hùng 10/09/2024 - 19:27

Ba người đàn ông đến Trung tâm giới thiệu việc làm để tìm việc thì bị Đoàn Hoàng Minh dụ dỗ, đưa sang Campuchia làm việc với lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao".

lua-dao.jpg
Bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh bị đưa ra xét xử tại tòa

Ngày 10/9, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh (SN 2001, trú ở thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) 24 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” (tổng hợp hình phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Minh phải chấp hành mức án chung là 42 tháng tù).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/7/2022, anh Đặng Văn T. (SN 2004, ở Đắk Lắk) và Trần Quang Đ. (SN 2004, ở Gia Lai) đến trung tâm giới thiệu việc làm ở quận 6, TP. HCM (không rõ địa chỉ) để tìm việc.

Tại đây, hai anh gặp Bùi Đoàn Hoàng Minh và anh Lê Các K. (SN 1996 ở Phú Yên). Minh liền lôi kéo những người này sang Campuchia lao động và nói rằng bản thân đã làm công việc văn phòng, hưởng lương vài chục triệu đồng/tháng ở Campuchia. Nếu anh T, anh Đ và anh K. đồng ý đi thì Minh sẽ lo chi phí.

Khi các anh này đồng ý đi, Minh dùng điện thoại của anh K. chụp lại căn cước công dân và chụp ảnh 3 người này gửi qua thư điện tử cho Phan Chánh Trực (SN 2001, ở Khánh Hòa). Minh cũng yêu cầu các thanh niên cần việc làm lập tài khoản Telegram để trao đổi với đối tượng tên Trực.

Khoảng 16h cùng ngày, Minh thuê xe ô tô đưa những 3 người nêu trên đi về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đến gần khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Minh xuống xe, quay lại TP. HCM, còn 3 thanh niên tìm kiếm việc làm tiếp tục đi Campuchia theo sự bố trí, sắp xếp của Trực.

23h cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, 3 người được chở bằng xe máy đi qua rừng cao su khoảng 15km, rồi đi vào một căn nhà bỏ hoang. Tại đây, anh T. nhắn tin cho đối trượng Trực thông báo vị trí. Trực yêu cầu anh T. khi nào qua biên giới thì gọi điện để cho người đến đón.

Các anh này được một người đàn ông không rõ nhân thân dẫn đi bộ qua cánh đồng mía khoảng 15km đẻ sang Campuchia, rồi tiếp tục đi xe tô đến ngôi nhà hai tầng, màu xám.

Ngày 26/7/2022, 3 thanh niên đi tìm kiếm việc làm được đưa đến công ty của người Trung Quốc ở TP Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, họ được Trực sắp xếp công việc. Trưa cùng ngày, Trực chuyển 69 triệu đồng cho Minh theo thỏa thuận.

Ngày 27/7/2022, Trực hướng dẫn anh T., Đ. và K. cách sử dụng máy tính, điện thoại di động, tạo tài khoản Facebook, giả nữ giới để nhắn tin mời gọi người khác tham gia vào các app nạp tiền, đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của khách.

Gần 1 tháng sau, anh K. bị điều chuyển sang công ty khác với công việc như cũ. Do anh này không làm theo yêu cầu và muốn về nhà thì các đối tượng ở nước ngoài yêu cầu phải nộp 100 triệu đồng tiền chuộc. Anh K. liên hệ với anh trai ở quê nhà và được trở về nước.

Khoảng giữa tháng 9/2022, anh T. và Đ. bị đưa sang công ty khác, bị quản lý bởi đối tượng tên Hồ (khoảng 25 tuổi, người Việt Nam) và bị giao chỉ tiêu hàng tháng phải lừa được 5.000 USD, nếu không sẽ bỏ đói, bị đánh đạp. Hai anh này làm việc đến giữa tháng 10/2022 thì được cảnh sát Campuchia phát hiện và cho về Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định được Minh còn lôi kéo một người khác sang Campuchia để lao động nhưng người này đã từ chối không đi.

Đối với đối tượng Phan Chánh Trực hiện vắng mặt tại địa phương nên CQĐT tách tài liệu để xác minh sau.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Bùi Đoàn Hoàng Minh đã phạm vào tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” để hưởng lợi bất chính 69 triệu đồng. Do đó, ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" để đưa người trái phép sang Campuchia