Dụ dỗ, ép 5 bé gái làm nhân viên quán karaoke

Ngọc An| 01/04/2021 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đang xử lý vụ 2 thanh niên dụ dỗ, ép 5 bé gái tiếp khách tại quán karaoke.

Lữ Anh Tính (27 tuổi) và Trần Anh Vũ (30 tuổi, cùng trú tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức đã dụ dỗ 5 bé gái (dưới 16 tuổi), trú các huyện Sơn Hà, huyện Ba Tơ và Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đi làm việc lương cao.

Sau khi đưa 5 bé này đến quán karaoke ở huyện Mộ Đức để phục vụ tiếp khách, thu nhập hàng tháng đều bị Tính và Vũ giữ lại rồi sau đó mới trả lương.

Thấy công việc không như lời hứa ban đầu của Tính và Vũ, lại bị các đối tượng hăm dọa nên 5 bé gái bàn nhau bỏ trốn.

Khi thuê taxi chạy tới TP Quảng Ngãi thì các bé gái bị nhóm thanh niên đuổi theo. 5 bé gái xuống xe rồi chạy theo ngả khác nhau. Một nhóm chạy vào nhà nghỉ thuê phòng, đóng cửa cố thủ rồi gọi cầu cứu cảnh sát.

Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) nhận được tin báo đã có mặt giải cứu các nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dụ dỗ, ép 5 bé gái làm nhân viên quán karaoke